Subaru triệu hồi hơn 250.000 xe có nguy cơ ‘chết máy’ khi đang vận hành

Hoàng Cường
Hoàng Cường
04/01/2020 18:34 GMT+7

Subaru vừa thông báo triệu hồi hơn 250.000 xe tại thị trường Mỹ, sau khi phát hiện van thông gió hộp trục khuỷu tích cực (PVC) trong hệ thông động cơ bị lỗi, có thể khiến xe đọt ngột “chết máy” khi đang vận hành.

Theo thông tin từ Consumer Reports, trong tổng số gần 250.000 xe Subaru nằm trong diện triệu hồi tại Mỹ lần này gồm các mẫu Ascent, Crosstrek, Forester và Impreza được sản xuất trong khoảng thời gian từ 2016 – 2019.
Trong đó có tới 83.499 chiếc Crosstrek xuất xưởng từ ngày 9.5.2017 đến ngày 3.4.2018. Ngoài ra còn có 80.219 xe Subaru Impreza phiên bản hatchback sản xuất trong khoảng thời gián từ ngày 20.10 .2016 đến ngày 2.3.2018. Số xe thuộc diện triệu hồi còn lại gồm Subaru Forester sản xuất từ ngày 4.7.2018 đến ngày 21.3.2019 và Subaru Ascent 2019 sản xuất từ ngày 31.8.2018 đến ngày 22.2.2019.
Subaru Ascent thuộc diện triệu hồi được sản xuất từ ngày 31.8.2018 đến ngày 22.2.2019
Phần lớn các xe triệu hồi lần này đều đã được Subaru phân phối đến tay người tiêu dùng, một số ít vẫn đang ở các đại lý.
Theo thông tin Subaru trình lên Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ (National Highway Traffic Safety Administration - NHTSA), nguyên nhân triệu hồi là do van thông gió hộp trục khuỷu tích cực (PVC) trong hệ thông động cơ Boxer sử dụng trên các xe kể trên bị lỗi, có thể bị vỡ và để dầu đi vào buồng đốt. Qua đó, dễ khiến động cơ ngừng hoạt động.
Van PCV là van một chiều, có lò xo bên trong. Van PCV có chức năng loại bỏ khí thải từ hộp trục khuỷu và đưa đến ống khí nạp để đốt cháy lần nữa trong một chu trình khác, giúp hệ thống khí thải sạch hơn và hiệu quả hơn.
Tổng cộng có 250.000 xe Subaru gồm các mẫu Ascent, Crosstrek, Forester và Impreza nằm trong diện triệu hồi tại Mỹ 
Để đảm bảo quyền lợi, an toàn cho người dùng, theo kế hoạch Subaru sẽ bắt đầu triển khai đợt triệu hồi để thay thế van PCV trong hệ thông động cơ của các xe bị ảnh hưởng. Đợt triệu hồi này sẽ bắt đầu từ ngày 24.1.2020. Tuy nhiên, ngay từ thời điểm này, Subaru đã phối hợp với các đại lý phân phối tại Mỹ để thông báo thông tin triệu hồi đến các chủ xe, có xe nàm trong diện ảnh hưởng.
Tại Việt Nam, các dòng xe Subaru hiện do công ty TNHH Hình tượng Ô tô Việt Nam nhập khẩu phân phối. Tuy nhiên, chưa có bất cứ mẫu xe nào bị lỗi van PCV như các xe ở thị trường Mỹ. Được biết, ngoài mẫu Forester nhập khẩu từ nhà máy ở Thái Lan, các mẫu xe Subaru còn lại đang bán tại Việt Nam đều nhập từ Nhật Bản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.