Sức hút từ những ưu thế vượt trội của dự án cao cấp ngay vùng lõi TP.HCM

13/07/2022 18:14 GMT+7

Theo báo cáo mới nhất của Mordor Intelligence, phân khúc bất động sản cao cấp Việt Nam dự báo tăng trưởng 3% trong giai đoạn từ nay tới năm 2027. Điều thú vị là nhu cầu phân khúc này lại tăng trong giai đoạn cuối đại dịch tới nay.

Khẩu vị đầu tư đặc thù

Theo đơn vị tư vấn chuyên về bất động sản châu Á có trụ sở ở Ấn Độ này, đà tăng trưởng trên thực ra cũng hợp lý trong bối cảnh tăng chung của giá bất động sản các phân khúc tại TP.HCM mấy năm qua.

Bên cạnh đó, với làn sóng dịch chuyển đầu tư sang Việt Nam gần đây, số lượng chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngày càng nhiều, cùng với đó là nhu cầu thuê căn hộ cao cấp tăng mạnh. Nhưng tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM, tìm kiếm một căn hộ cho thuê đáp ứng đủ tiêu chuẩn sống của họ không hề dễ dàng.

“Tại Việt Nam lúc này số lượng người giàu bản địa và quốc tế có nhu cầu mua hoặc thuê căn hộ cao cấp ngày càng tăng. Thậm chí, Việt Nam được coi như thị trường bất động sản nổi bật trong khu vực nhờ lực đẩy từ tăng trưởng kinh tế và thu nhập của người dân không ngừng được cải thiện. Người giàu khu vực từ Hong Kong, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Singapore cũng đang đổ về đây do thấy giá trong đà tăng song vẫn còn hấp dẫn và còn dư địa tăng giá nhiều hơn”, báo cáo cho biết.

Những dự án ở khu trung tâm quận 1 (TP.HCM) như The Grand Manhattan nhận được nhiều quan tâm

Báo cáo của Mordor Intelligence cho biết thêm, khẩu vị đầu tư của giới nhà giàu khu vực khi nhắm đến TP.HCM luôn là vị trí đắc địa nhất tính trên toàn thành phố. Bất động sản mà họ muốn đầu tư phải thực sự đắc địa, chứng minh được ưu thế và sự hấp dẫn qua hàng thập kỷ, thậm chí thế kỷ. Một phương châm của họ mà giới đầu tư Việt Nam cũng rất quen thuộc, đó là 3 tiêu chí lựa chọn kinh điển: “một là vị trí, hai là vị trí và ba là vị trí”. Vị trí đắc địa đồng nghĩa với khả năng kết nối tốt, thuận tiện cho kinh doanh và việc tiếp cận các dịch vụ chất lượng cao về giải trí, y tế hoặc giáo dục.

Điển hình cho tiêu chí vị trí, có thể lấy dự án The Grand Manhattan là ví dụ điển hình. Tọa lạc tại hai mặt tiền siêu đắc địa Cô Giang - Cô Bắc trong lõi trung tâm Q.1, TP.HCM, dự án gần như không có ‘đối thủ đồng hành’ do xung quanh đều đã có sẵn nhiều công trình gắn liền với lịch sử - văn hóa của thành phố: chợ Bến Thành, bến Nhà Rồng, quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ, công viên 23.9, các khách sạn năm sao đang hoạt động đều đặn, chuỗi tháp văn phòng hạng A, “phố Wall Sài Gòn”…

The Grand Manhattan hội tụ nhiều tiêu chí “đáng mơ ước” của một bất động sản

Dự án The Grand Manhattan tận dụng lợi thế vị trí hai mặt tiền “siêu đắc địa” tại lõi trung tâm quận 1, cùng quy mô lớn của công viên nội khu với diện tích lên đến 4.200 m² để trở thành điểm hội tụ đẳng cấp quốc tế, tạo nên sức hút lớn đối với các khách hàng trong và ngoài nước.

Những đặc quyền riêng của bất động sản cao cấp

Quay lại khẩu vị đầu tư của giới nhà giàu, sau chuyện hiển nhiên là vị trí thì họ sẽ đặc biệt quan tâm đến các yếu tố quan trọng khác, từ phong cách thiết kế tới vật liệu xây dựng và nội thất. Đặc biệt, do tư duy quốc tế, sinh sống và làm việc ở nhiều quốc gia nên họ ưa chuộng các thiết kế và tiện nghi kiểu khách sạn năm sao từ nhà bếp cho tới phòng ngủ.

Các nhà phát triển BĐS ở TP.HCM đã hiểu rất rõ và làm rất tốt điều này để chiều lòng khách hàng là những người thành đạt. The Grand Manhattan được quy hoạch mảng xanh rộng lớn lên đến 4.200 m², hệ tiện ích 5 sao đẳng cấp quốc tế với bể bơi vô cực hướng ra thành phố, sảnh đón sang trọng, 4 tầng hầm đậu xe, khách sạn Avani Saigon chuẩn quốc tế tích hợp đầy đủ tiện ích gồm nhà hàng, lounge, bar..., khối đế dành riêng cho khu thương mại và shophouse sầm uất... Ngay trung tâm Sài Gòn, The Grand Manhattan hứa hẹn sẽ mở ra một môi trường sống hoàn hảo, tiện nghi cho việc hợp tác, giao lưu, kinh doanh và hưởng thụ chất sống đỉnh cao.

Báo cáo của Mordor Intelligence còn cho biết thêm, riêng vùng lõi quận 1, giá căn hộ cao cấp tăng chừng 50% trong vòng 2 năm gần đây. Trong khi đó, mức tăng chung của căn hộ cao cấp của cả quận 1 nói chung là 4,7% mỗi năm, theo số liệu từ CBRE Vietnam. Vị trí “vàng” do vậy cũng là bảo chứng cho tiềm năng gia tăng giá trị của BĐS trong tương lai.

Hiện giá căn hộ cao cấp ở Hong Kong, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Singapore phổ biến ở mức cao gấp bốn lần căn hộ tương tự ở TP.HCM. Điều này khiến căn hộ cao cấp tại TP.HCM càng có sức hút đối với nhà đầu tư”, báo cáo mới nhất của Mordor Intelligence cho hay.

Với đủ các yếu tố đáng mơ ước của một dự án dự kiến trở thành biểu trưng mới, dự án mang tính biểu tượng, GMA đang thu hút sự chú ý của người mua với nhu cầu ở thực cùng với nhà đầu tư trong và ngoài nước.

* Nguồn báo cáo của Mordor Intelligence:

https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/vietnam-luxury-residential-real-estate-market

The Grand Manhattan - Dấu ấn kiêu hãnh trung tâm quận 1

Hotline: 1900 636666

Website: https://thegrandmanhattan.com.vn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.