4 bà cháu bị ong đốt nguy kịch

04/08/2014 02:00 GMT+7

Sáng 3.8, cháu Châu Lê Xuân Mai (5 tuổi, ở thôn Gia Thạnh, xã Cát Minh, H.Phù Cát, Bình Định) đã chết tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Trước đó, chiều 2.8, cháu Mai cùng với anh chị là Châu Lê Hải My (8 tuổi) và Châu Quang Dũng (7 tuổi) ra vườn chơi, đụng phải tổ ong nên cùng bị ong đốt. Nghe tiếng khóc, bà nội các cháu là cụ Phan Thị Kính đang ở trong nhà chạy ra giải cứu cũng bị ong đốt. Cả 4 người được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định trong tình trạng rất nguy kịch. Các bác sĩ đã làm thủ tục để chuyển hai cháu My và Dũng vào TP.HCM để cứu chữa nhưng gia đình quá khó khăn nên cha mẹ các cháu lo sợ sẽ không đủ tiền đóng viện phí.

Trần Tịnh

>> Trị vết ong đốt
>> Một người bị ong đốt nguy kịch đến tính mạng
>> Trao tiền hỗ trợ cháu bé bị ong đốt
>> Hái bắp chuối bị ong đốt tử vong
>> Ong đốt, 2 người nhập viện
>> Bị ong đốt, một người tử vong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.