Bệnh dại và cái chết thảm của cô gái sau chuyến du lịch

Thiên Lan
Thiên Lan
13/05/2019 00:15 GMT+7

Một cô gái Na Uy đã chết sau khi bị chó cắn trong chuyến du lịch ở Philippines.

Birgitte Kallestad (24 tuổi) đang đi nghỉ cùng bạn thì thấy một chú chó con trên đường. Sau đó họ đã đưa chú chó đến khu nghỉ mát cùng với họ.
Người ta tin rằng con chó con đã lây bệnh cho cô khi nó cắn cô.
Không lâu sau khi trở về Na Uy, cô phát bệnh và vừa tử vong tại bệnh viện, theo Health Notes.
Đây là ca tử vong vì bệnh dại đầu tiên ở Na Uy trong suốt hơn 200 năm qua
"Birgitte thân yêu của chúng tôi rất yêu động vật," gia đình cô nói. "Nỗi sợ hãi của chúng tôi là điều này sẽ tiếp tục xảy ra với những người có trái tim ấm áp".
Bệnh dại có thể gây nhiễm vi rút cấp tính cho não và thần kinh trung ương, đe dọa đến tính mạng.
Căn bệnh này giết chết hàng ngàn người mỗi năm, đặc biệt là ở châu Á và châu Phi, nơi nó lan rộng.
Chính phủ Na Uy không bắt buộc tiêm phòng dại cho công dân đi du lịch Philippines, nhưng gia đình của cô Kallestad hiện đã yêu cầu thay đổi luật, theo Health Notes.

Gia đình của cô đã kêu gọi Na Uy tiêm phòng vắc xin bệnh dại cho công dân đi du lịch Philippines.
Gia đình cô nói: “Nếu chính phủ làm điều đó, cái chết của người thân yêu của chúng tôi có thể giúp cứu sống những người khác”.

Bệnh dại là gì?

Thời gian ủ bệnh từ lúc nhiễm bênh đến khi khởi phát các triệu chứng là từ 3 đến 12 tuần.
Triệu chứng ban đầu là đau đầu và sốt, cảm giác sợ hãi, lo lắng và mệt mỏi, tê và đau tại vết thương nơi bị chó cắn.
Khi bệnh tiến triển đến viêm não, biểu hiện điển hình nhất là sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng, tiếng động và không ngủ được, đồng tử giãn, tăng tiết nước bọt, vã mồ hôi, hạ huyết áp, đau họng.
Giai đoạn nặng nhất: nạn nhân bị co giật cơ dùng để nuốt nên không thể nuốt được, không thể uống nước, đau thắt họng, bị ảo giác và ngừng hô hấp do liệt cơ hô hấp. Có thể liệt tay chân, rối loạn đại, tiểu tiện.
Từ lúc phát bệnh, thường kéo dài từ 2 - 6 ngày, đôi khi lâu hơn và người bệnh có thể chết do liệt cơ hô hấp.
Đến khi các triệu chứng xuất hiện, 100% bệnh nhân tử vong.
Nếu bạn bị động vật cắn, cào hoặc liếm, bạn phải rửa vết thương hoặc nơi tiếp xúc với nhiều xà phòng và nước và tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức.
Trước khi xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào, bệnh dại có thể được điều trị bằng vắc xin, sẽ cực kỳ hiệu quả nếu được tiêm ngay sau khi cắn - cùng với kháng thể bệnh dại, nếu cần.
Hằng năm, hơn 15 triệu người trên thế giới được tiêm vắc xin sau khi bị chó cắn. Điều này được dự kiến sẽ ngăn ngừa hàng trăm ngàn người chết, nhưng hiện tại chưa có phương pháp điều trị hiệu quả.
Mọi người được khuyến nghị nên tiêm phòng bệnh dại ngay cả trước khi bị mèo cào, chó cắn, đặc biệt những người sống ở khu vực có nguy cơ cao hoặc trước khi đi du lịch ở những vùng đang bị ảnh hưởng của bệnh dại, theo Health Notes.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.