Chàng trai ho suốt 4 tháng vì... bị một miếng xương hàm chặn đường thở

27/03/2018 09:18 GMT+7

Một thanh niên 21 tuổi bị ho dai dẳng suốt 4 tháng trời vì bị một miếng xương hàm chặn đường thở sau một tai nạn giao thông.

Bệnh nhân đã đi đến Trung tâm Y khoa Kokura Medical (ở Kitakyush, Nhật Bản) để thăm khám và điều trị. Triệu chứng ho của anh đã làm cho bác sĩ của trung tâm khá lúng túng trong chẩn đoán và điều trị.
Lúc đầu, các bác sĩ này đã chỉ định thuốc ho để điều trị chứng ho dai dẳng của anh, nhưng không hiệu quả. Vì vậy, họ đã quyết định cho chụp CT để tìm xem nguyên nhân là gì, theo Daily Mail.
Kết quả CT cho thấy một vật “màu trắng và cứng” nằm trong đường thở. Sau đó, các bác sĩ mới phát hiện đó là một phần của xương hàm bị vỡ trong khi phẫu thuật. Họ đã phẫu thuật lấy miếng xương hàm bị vỡ ra. Bệnh nhân đã ổn định sức khỏe và xuất viện một tháng sau đó.
Họ rất ngạc nhiên với phát hiện này. Đây là lần đầu tiên họ gặp trường hợp bị hóc dị vật đường thở lạ thế này. Vì vậy, họ đã đăng trường hợp lạ này lên tạp chí BMJ Case Reports.
Các bác sĩ nghĩ rằng bệnh nhân khi bất tỉnh trong tai nạn xe giao thông, vô tình đã nuốt miếng xương hàm bị vỡ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.