Cứu ngư dân bị tai biến lênh đênh một mình trên biển

Phạm Anh
Phạm Anh
01/03/2020 08:20 GMT+7

UBND xã Bình Đông, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết chiều 29.2, lực lượng biên phòng cùng ngư dân trong vùng đã cứu một ngư dân bị tai biến nằm bất động trên thuyền thúng giữa biển gần một ngày đêm.

Theo đó, chiều 28.2, ngư dân Phan Văn Giỏi (48 tuổi, ngụ xã Bình Đông) lái thuyền ra biển hành nghề câu mực. Thường sáng hôm sau ông Giỏi vào bờ để bán mực và về nhà nhưng đến trưa 29.2 gia đình vẫn không thấy ông Giỏi trở về nên đã báo cho chính quyền và Đồn biên phòng Bình Thạnh (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi).
Ngay sau đó, lực lượng biên phòng cùng ngư dân tổ chức ra biển tìm kiếm, đã phát hiện ông Giỏi nằm bất động trên thuyền thúng, cách bờ biển thôn An Cường, xã Bình Hải, H.Bình Sơn khoảng 8 hải lý về phía đông.
Lực lượng cứu nạn đã đưa ông Giỏi vào bờ, đồng thời báo cho Trung tâm y tế H.Bình Sơn đưa xe cấp cứu và y, bác sĩ đợi sẵn để đưa ông Giỏi đi cấp cứu tại Trung tâm y tế H.Bình Sơn.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.