Cứu sống cháu bé không có hậu môn, đa dị tật

01/05/2014 08:22 GMT+7

(TNO) Ngày 30.4, Bệnh viện T.Ư Huế cho biết vừa cứu sống cháu Bùi Hồng A. (cân nặng 3 kg, quê ở Trà Giang, Bắc Trà My, Quảng Nam) bị đa dị tật và mắc nhiều bệnh nặng hiếm gặp.

(TNO) Ngày 30.4, Bệnh viện T.Ư Huế cho biết vừa cứu sống cháu Bùi Hồng A. (cân nặng 3 kg, quê ở Trà Giang, Bắc Trà My, Quảng Nam) bị đa dị tật và mắc nhiều bệnh nặng hiếm gặp.

Cháu A. sinh ra không có hậu môn, từng được phẫu thuật làm hậu môn nhân tạo. Sau khi bé được chuyển đến Bệnh viện T.Ư Huế để phẫu thuật hạ bóng trực tràng để có thể đại tiện theo đường tự nhiên thì các bác sĩ còn phát hiện cháu A bị bệnh tim bẩm sinh rất nặng, khó thở, môi và đầu chi tím tái; kết quả các chỉ số xét nghiệm đều rất xấu.

Tuy nhiên, sau ca phẫu thuật gần 2 giờ, tình trạng sức khỏe cháu A. rất tốt và có thể xuất viện trong nay mai.

TS Nguyễn Viết Quang, Trưởng khoa Gây mê hồi sức A, người gây mê chính cho cháu A, cho biết phẫu thuật hạ bóng trực tràng là một phẫu thuật lớn, lại phải gây mê trong tư thế nằm sấp, bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh nặng nên rất dễ ngưng thở.

Đình Toàn

>> Cứu sống ngư dân bị cá mặt quỷ tấn công
>> Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim
>> Cứu sống một bệnh nhân bị đâm thủng tim
>> Cứu sống trẻ sơ sinh đẻ rớt ngoài công viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.