Đau 3 chỗ này có thể là ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn cuối

Thiên Lan
Thiên Lan
10/06/2021 00:08 GMT+7

Ung thư tuyến tiền liệt là loại ung thư hoàn toàn có thể chữa khỏi, nếu được phát hiện sớm.

Giáo sư chuyên khoa ung thư lâm sàng Heather Payne, tư vấn về ung thư tuyến tiền liệt của Bộ Y tế Anh - Department of Health Prostate Cancer Advisory Group for the United Kingdom - đã có bài nói chuyện về căn bệnh này.
Giáo sư Payne cho biết có một số triệu chứng bất thường và ít gặp hơn cần chú ý.
Khi khối u ung thư di căn đến các bộ phận khác trong cơ thể, đó là dấu hiệu của ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn cuối, cần được chăm sóc y tế kịp thời.
Đau vùng thắt lưng, đau vùng hông hoặc đau vùng chậu cũng có thể là hậu quả của việc khối u di căn sang các khu vực xung quanh, như xương.
Giáo sư Payne mô tả cảm giác có thể là đau âm ỉ hoặc đau buốt nhói, theo Express.
Hay sưng ở vùng chậu cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư tuyến tiền liệt đã di căn đến các hạch bạch huyết trong xương chậu.
Sụt cân cũng có thể là một biểu hiện của ung thư giai đoạn muộn.
Ngoài ra, xuất tinh đau và có máu trong tinh dịch có thể là dấu hiệu của ung thư tuyến tiền liệt.
Giáo sư Payne khuyên, hãy đi khám ngay nếu có bất kỳ triệu chứng nào.
Trong đa số trường hợp, các triệu chứng thường là do các bệnh khác ít nghiêm trọng hơn gây ra, bác sĩ cho biết.
Tuy nhiên, tốt nhất nên khám càng sớm càng tốt để loại trừ ung thư tuyến tiền liệt.
Đau 3 chỗ này có thể là ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn cuối1

Đau vùng thắt lưng, đau vùng hông hoặc đau vùng chậu cũng có thể là hậu quả của việc khối u di căn sang các khu vực xung quanh, như xương

ẢNH: SHUTTERSTOCK

Các dấu hiệu sớm hơn của ung thư tuyến tiền liệt

Các dấu hiệu sớm hơn của ung thư tuyến tiền liệt có những điểm giống với phì đại tuyến tiền liệt, như:
Đi tiểu nhiều lần hơn vào ban ngày hoặc ban đêm
Phải rất lâu mới bắt đầu đi tiểu được
Dòng nước tiểu chậm hoặc bị gián đoạn
Cảm giác như chưa xong khi đi tiểu
Tiểu ra máu
Đau hoặc khó chịu khi ngồi do tuyến tiền liệt phình to.
Các triệu chứng này thường xảy ra khi khối u ung thư đã phát triển đủ lớn để chèn ép lên niệu đạo, Giáo sư Payne giải thích, theo Express.
Trong giai đoạn đầu của ung thư tuyến tiền liệt, có thể rất khó phát hiện. Nguyên nhân là do thường có rất ít, hoặc đôi khi không có triệu chứng của bệnh.
Giáo sư Payne cho biết, nam giới thường được phát hiện bệnh sau khi xét nghiệm kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt PSA, từ đó tầm soát kỹ hơn.
Xét nghiệm PSA có thể giúp phát hiện ung thư tuyến tiền liệt ở giai đoạn rất sớm - trước khi bắt đầu có các triệu chứng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.