Dịch MERS đã lan tới căn cứ quân sự Mỹ tại Hàn Quốc

05/06/2015 19:35 GMT+7

(TNO) Một binh sĩ đóng tại căn cứ không quân Mỹ ở Hàn Quốc đã nhiễm vi rút gây hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS), đài CNN (Mỹ) ngày 5.6 dẫn lời quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

(TNO) Một binh sĩ đóng tại căn cứ không quân Mỹ ở Hàn Quốc đã nhiễm vi rút gây hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS), đài CNN (Mỹ) ngày 5.6 dẫn lời quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

Công tác khử trùng trên một toa tàu điện ngầm ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc) - Ảnh: AFP
Theo CNN ngày 5.6, một trung sĩ Hàn Quốc làm việc tại căn cứ không quân Osan của Mỹ (cách thủ đô Seoul 64 km về phía nam) được xác nhận đã nhiễm vi rút gây MERS. Hôm 3.6, kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy trung sĩ trên dương tính với vi rút MERS, kết quả ngày 5.6 một lần nữa xác nhận ca nhiễm này.
Trung sĩ này từng được điều trị chung bệnh viện với bệnh nhân đầu tiên nhiễm vi rút MERS ở Hàn Quốc. Hiện trung sĩ nói trên vẫn đang được điều trị và cách ly tại một bệnh viện quân sự trong căn cứ.
Căn cứ không quân Osan ngày 4.6 ra thông báo cho hay hiện chưa có thêm người nào bị chẩn đoán nhiễm vi rút gây MERS tại căn cứ này. Tuy nhiên, có 6 dân thường và 164 binh sĩ, tất cả là người Hàn Quốc, đã được cách ly để tránh lây nhiễm dịch MERS trong căn cứ.
Theo thông báo của Bộ Y tế Hàn Quốc, tính đến ngày 5.6, đã có 4 người tử vong và 41 ca nhiễm MERS. Hàn Quốc là nước nằm ngoài khu vực Trung Đông có số ca nhiễm MERS nhiều nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.