Điều trực thăng chở quân nhân gặp nạn ở Trường Sa vào đất liền cấp cứu

19/08/2019 05:29 GMT+7

Binh đoàn 18 điều trực thăng EC-225 từ sân bay Vũng Tàu cùng ê kíp bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) bay ra đảo Sơn Ca, quần đảo Trường Sa đưa quân nhân Trí vào đất liền cấp cứu.

Chiều 18.8, thông tin từ Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cho biết lúc 10 giờ 10 cùng ngày, trực thăng chở quân nhân Bùi Trọng Trí (22 tuổi), chiến sĩ trinh sát phòng không đảo Sơn Ca, quần đảo Trường Sa, đã hạ cánh an toàn xuống TP.HCM.
Ngay sau đó, bệnh nhân Trí được vận chuyển vào Bệnh viện Quân y 175 để cấp cứu, điều trị.
Trước đó, khoảng 14 giờ 50 ngày 17.8, chiến sĩ Trí (quê xã Cam Đức, H.Cam Lâm, Quảng Trị) bị tai nạn trong khi đang làm nhiệm vụ, được Bệnh xá đảo Sơn Ca tiếp nhận trong tình trạng hôn mê. Anh Trí được chẩn đoán chấn thương sọ não, gãy hở 1/3 xương trụ bên trái và vết thương phần mềm vùng chẩm gáy. Quân y đảo đã xử lý, cấp cứu nhưng do tình trạng bệnh nhân vượt quá khả năng điều trị của quân y đảo, nên ngay sau đó Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã đề nghị Bộ Quốc phòng điều máy bay cùng ê kíp quân y vận chuyển gấp bệnh nhân vào bờ.
Theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, lúc 22 giờ 30 ngày 17.8, Binh đoàn 18 điều trực thăng EC-225 từ sân bay Vũng Tàu cùng ê kíp bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 bay ra đảo Sơn Ca, đưa bệnh nhân Trí vào đất liền cấp cứu.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.