Giã từ hơi thở hôi

19/02/2017 08:48 GMT+7

Các chuyên gia sức khỏe cho biết tinh dầu quế giúp loại bỏ vi khuẩn trong miệng thường gây ra hơi thở hôi.

Lấy 1 muỗng bột quế hòa với nước rồi đem đun sôi, sau đó dùng nước này để súc miệng. Hơi thở của bạn sẽ thơm tho trở lại.
Hạt thì là có đặc tính kháng khuẩn, giúp tiêu diệt các vi khuẩn trong miệng. Lấy vài hạt thì là bỏ vào miệng nhai. Hoạt động này giúp tăng cường tiết nước bọt, qua đó loại bỏ hơi thở hôi.
Rau ngò tây có chứa chất diệp lục triệt tiêu hơi thở hôi. Bạn chỉ cần bỏ vài lá ngò tây vào miệng nhai kỹ.
Hạt cỏ cà ri cũng giúp đem lại hơi thở thơm. Lấy 1 muỗng cỏ cà ri đem đun sôi và uống như nước trà mỗi ngày một lần. Cứ mỗi lần hơi thở hôi thì bạn có thể uống loại nước này.
Đinh hương được biết đến với đặc tính kháng khuẩn. Nhai 1 - 2 tép đinh hương giúp đem lại hơi thở bình thường.
Tinh dầu cây chè cũng có đặc tính khử trùng. Thêm vài giọt tinh dầu cây chè vào kem đánh răng và sau đó chải răng thường xuyên.
Lá bạc hà là chất làm thơm miệng tự nhiên. Nhai 2 - 3 lá bạc hà giúp bạn tự tin hơn với hơi thở của mình.
Hạt bạch đậu khấu cũng có công dụng tương tự. Chỉ cần nhai 2 - 3 hạt là đủ loại bỏ hơi thở hôi một cách nhanh chóng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.