Giảm cận thị nhờ vui chơi ngoài trời

22/07/2017 09:20 GMT+7

Dành thời gian hoạt động ngoài trời nhiều giúp ngừa nguy cơ bị cận thị ở trẻ em và thiếu niên.

Các nhà khoa học thuộc Đại học Cambridge (Anh) rút ra kết luận trên sau khi nghiên cứu lại 8 cuộc khảo sát liên quan tới hơn 10.000 người.
Cụ thể, cứ thêm 1 giờ hoạt động ngoài trời mỗi tuần, nguy cơ bị cận thị giảm 2%. Khảo sát còn cho thấy trẻ bị cận thị hoạt động ngoài trời bình quân ít hơn khoảng 3,7 giờ mỗi tuần so với trẻ có thị lực bình thường hoặc có khả năng nhìn xa. “Tăng thời gian hoạt động ngoài trời cho trẻ là biện pháp đơn giản và hiệu quả cải thiện thị lực cùng sức khỏe nói chung”, đồng tác giả nghiên cứu Anthony Khawaja cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.