Hai vợ chồng nghi nhiễm cúm A/H1N1 sau khi ăn gia cầm chết

11/09/2013 16:32 GMT+7

(TNO) Sau khi ăn thịt gia cầm chết, một cặp vợ chồng đã phải nhập viện vì nghi bị nhiễm cúm A/H1N1.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang, trưa ngày 10.9, bệnh viện này tiếp nhận hai bệnh nhân là N.T. T. (36 tuổi) và vợ là N.T. U. (34 tuổi), cùng ngụ xã Thạnh Hòa, H.Phụng Hiệp, Hậu Giang.

Theo bác sĩ  Trần Trọng Trí, Phó trưởng Phòng Kế hoạch - tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang, hai vợ chồng bệnh nhân trên nhập viện trong tình trạng có nhiều triệu chứng nghi nhiễm cúm A/H1N1 như sốt, ho, khó thở. Hiện tại, cả hai bệnh nhân đều được bố trí nằm điều trị tại phòng cách ly và được theo dõi sát những diễn biến bệnh.

Cũng trong ngày 10.9, Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang đã cho lấy mẫu máu của hai bệnh nhân trên gửi về Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm.

Người nhà bệnh nhân cho biết, trước khi phát bệnh, hai vợ chồng bệnh nhân T. và U. đã ăn thịt gia cầm chết không rõ nguyên nhân.

Đình Tuyển

>> Cà Mau phát hiện 4 ca nhiễm cúm H1N1 trong một tuần
>> Giám đốc Sở Nội vụ Cà Mau dương tính cúm H1N1
>> Phát hiện 5 người mắc cúm H1N1 đầu tiên ở Lào Cai
>> Phát hiện nguyên nhân người Trung Quốc dễ nhiễm cúm H1N1
>> Văcxin bảo vệ bé và mẹ chống bệnh cúm H1N1

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.