Hỏi nhanh về Covid-19: Bị giời leo, dị ứng hải sản có tiêm được vắc xin?

06/08/2021 04:13 GMT+7

Tôi bị giời leo 3 ngày nay và hay dị ứng khi ăn hải sản, vậy tôi có tiêm vắc xin Covid-19 được không? Tôi cần giữ sức khỏe thế nào sau tiêm khi đang bị bệnh này? ( Bích Thủy , ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM)

- ThS.BS Trần Thiên Tài, Trưởng Đơn vị Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM:
Theo hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 của Bộ Y tế hiện nay thì ở mục 6, trong trường hợp người bệnh đang mắc các bệnh lý cấp tính sẽ phải trì hoãn tiêm chủng.
Trường hợp của chị đang mắc bệnh giời leo (Zona) được xem là bệnh cấp tính vì vậy cần trì hoãn tiêm chủng và sẽ tiêm chủng vào một thời điểm khác khi tình trạng bệnh đã ổn.
Ngoài ra, ở mục 8, cũng quy định những người có tiền sử dị ứng với bất kỳ dị nguyên nào thì sẽ đươc tiến hành tiêm chủng tại bệnh viện nơi có đầy đủ cơ sở vật chất cho việc xử trí phản vệ nếu có xảy ra dị ứng nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho bệnh nhân. Với tiền sử dị ứng hải sản mà chị đã trình bày thì chị sẽ được tiến hành tiêm chủng tại bệnh viện.

Bản tin Covid-19 ngày 6.8: Cả nước 8.324 ca Covid-19, chờ tin mới từ vắc xin "made in Việt Nam"

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.