Khói thuốc lá gây nguy cơ hen suyễn ở trẻ

06/01/2018 15:30 GMT+7

Tiếp xúc với khói thuốc lá trong thời kỳ mang thai và trong những tháng đầu đời làm tăng nguy cơ bị hen suyễn ở trẻ sơ sinh, theo Hãng tin ANI.

Các nhà khoa học thuộc Đại học Otago, Christchurch (New Zealand) theo dõi các tình nguyện viên cũng như lấy thông tin từ phụ huynh của trẻ trong các giai đoạn trẻ còn nằm trong bụng mẹ, lúc 3 tháng tuổi và 15 tháng tuổi. Tình trạng khò khè và bệnh hen của trẻ được theo dõi hằng năm cho đến khi trẻ được 6 tuổi.

Kết quả là phơi nhiễm khói thuốc lúc trong bụng mẹ lẫn tại nhà mỗi ngày đều làm tăng nguy cơ trẻ bị thở khò khè và mắc bệnh hen lúc 15 tháng tuổi. Công trình nghiên cứu này được công bố trên chuyên san Journal of Pediatric Pulmonology.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.