Kỷ lục tại TP.HCM: 17.600 trẻ em khám, chữa bệnh trong 1 ngày

28/11/2017 12:25 GMT+7

Ngày 28.11, Sở Y tế TP.HCM cho biết trong một ngày (20.11), cả ba bệnh viện nhi trên địa bàn thành phố đã khám, điều trị cho 17.600 bệnh nhi. Đây là con số kỷ lục nhất từ trước đến nay tại TP.HCM.

Lâu nay, Bệnh viện Nhi đồng 1 luôn có số ca khám chữa bệnh cao hơn Bệnh viện Nhi đồng 2. Tuy nhiên, thống kê ngày 20.11, Bệnh viện Nhi đồng 2 có 8.067 ca (trong đó 80% bệnh nhi ở TP.HCM), đã vượt số ca tại Bệnh viện Nhi đồng 1, với 8.023 ca (trong đó 53,5% bệnh nhi ở TP.HCM).
Riêng Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, trong ngày 20.11 tiếp nhận 1.531 ca (có 60% bệnh nhi ở TP.HCM), đây cũng là con số cao nhất kể từ ngày bắt đầu hoạt động đến nay của Khoa khám bệnh tại bệnh viện này.
Theo Sở Y tế TP.HCM, việc đầu tư phát triển thêm Bệnh viện Nhi đồng Thành phố là hướng đi hoàn toàn phù hợp. Bên cạnh đó, việc phát triển nguồn lực khoa khám bệnh và hoạt động điều trị ban ngày là phù hợp yêu cầu từ thực tiễn hiện nay tại các bệnh viện nhi, bệnh viện tuyến dưới và các bệnh viện vệ tinh.
Được biết, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố dự kiến sẽ tổ chức khánh thành vào giữa cuối tháng 12.2017 sau 3 năm xây dựng (trễ tiến độ 1 năm rưỡi).

tin liên quan

Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM tiếp tục trễ tiến độ
Ngày 1.6, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, UBND TP.HCM đã có công văn chấp thuận về chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án xây dựng mới Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM tại H.Bình Chánh đến quý 1/2018.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.