Người nhà hiến tạng của bệnh nhân để cứu 3 người ở TP.HCM, Huế, Hà Nội

Nguyễn Long
Nguyễn Long
04/12/2020 10:13 GMT+7

Ngày 3.12, các bệnh nhân tại TP.HCM, Huế, Hà Nội đã hồi phục sức khỏe sau khi được ghép thận, gan và tim từ một bệnh nhân chết não hiến tặng.

Bác sĩ Nguyễn Văn Hương, Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa, cho biết anh N.H.Q (30 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu), là công nhân cầu đường bị tai nạn giao thông và được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Sau 3 ngày được các bác sĩ tích cực điều trị nhưng anh Q. vẫn không qua khỏi và chết não.
Sau đó, mẹ và chị gái anh Q. đã có nguyện vọng hiến thận, gan và tim của anh để cứu những người bệnh khác.
Ngày 2.12, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã đến Bệnh viện Bà Rịa tiến hành phẫu thuật lấy thận, gan, tim của anh Q.
Cùng ngày, thận của anh Q. được ghép với bệnh nhân tại TP.HCM, tim được ghép với bệnh nhân ở Bệnh viện T.Ư Huế và gan được ghép với Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 (Hà Nội). Các bộ phận nội tạng được chuyển ra Huế và Hà Nội bằng máy bay.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.