
Có thể hiến máu sau khi xăm môi, xăm mày không?
Theo các bác sĩ, những người xăm môi, xăm mày vẫn có thể tham gia hiến máu nhưng phải đáp ứng được yêu cầu nhất định về thời gian.
Hưởng ứng Chương trình "Tuần lễ hồng EVN lần thứ VIII" năm 2022, trong 2 ngày 14- 15.12.2022, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) phối hợp với Trung tâm hiến máu nhân đạo - Hội chữ thập đỏ TP.HCM tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện.
Chiều 11.12, Trường ĐH Y Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã tổ chức lễ truy tặng kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho bà Nguyễn Thị Hồng Hải (ở Hà Nội) và ông Đào Đức Lợi (ở Bắc Ninh), đây là hai người chết não hiến tạng cứu sống và mang lại ánh sáng cho gần 10 người.
Tất cả nội tạng của cậu bé đã được lấy tại Bệnh viện Indraprastha Apollo, New Delhi (Ấn Độ).
Một phụ nữ Nga 30 tuổi qua đời ngay sau khi đoàn tụ với người chồng Trung Quốc sau 3 năm xa cách vì đại dịch Covid-19 đã được ca ngợi trên mạng xã hội sau khi hiến tạng.
Thấm thía quy luật sinh tử, một số người trẻ, thậm chí là bệnh nhân ung thư vẫn không 'nguội tắt' khát khao hiến mô, tạng cho những cuộc đời khác sau khi về với cát bụi.
Sáng 17.9, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trao tặng Bằng khen cho tập thể và các cá nhân đã có thành tích xuất sắc thực hiện ca phẫu thuật ghép thận thành công cho bệnh nhi 15 tuổi từ người hiến chết não tại Bệnh viện Nhi đồng 2.
Do mắc bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng, anh Ryan Marlow, 37 tuổi, ở Mỹ đã chết não. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra khi chỉ vài phút trước khi mổ lấy nội tạng mang đi hiến, anh Marlow đã có dấu hiệu sự sống.
Sau khi chết não do tai tạn lao động, gia đình thực hiện tâm nguyện của con gái, hiến 1 quả tim, 1 lá gan, 2 quả thận và 2 giác mạc để ghép cho 6 người bệnh.
Thận của một người phụ nữ chết não không cùng huyết thống được các bác sĩ ghép cho bé trai 15 tuổi đang chạy thận, hồi sinh cuộc đời của bé.
Lần đầu tiên trên thế giới, các bác sĩ đã ghép tim thành công mà cả người hiến lẫn người nhận đều nhiễm HIV. Điều này chứng minh y học đã phát triển đến mức giúp người nhiễm HIV đủ khỏe mạnh để hiến tạng và nhận tạng.
Sáng ngày 15.7.2022, Công ty CPHH Vedan Việt Nam đã tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo mang tên "Một giọt máu - Triệu tấm lòng". Chương trình được Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đồng Nai, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Long Thành và Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cùng phối hợp thực hiện.