Nhiều bệnh nhi viêm não Nhật Bản đang hôn mê

09/06/2017 09:16 GMT+7

Ngày 8.6, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết bệnh viêm não Nhật Bản đã bắt đầu 'vào mùa' và sẽ kéo dài đến tháng 10.

 Hiện khoa có 6 - 7 bệnh nhi bị bệnh này rất nặng, hôn mê. Thường thì 10% số bệnh nhi bị bệnh nặng sẽ tử vong, 30% trẻ sẽ bị di chứng như bại não, động kinh, liệt...
Theo bác sĩ Khanh, vi rút gây viêm não Nhật Bản có từ chim, heo. Muỗi chích chim, heo mang mầm bệnh sau đó lây truyền qua người. Bệnh chủ yếu xảy ra ở vùng nông thôn. Do đây là bệnh chưa có thuốc đặc trị nên trẻ từ 1 - 15 tuổi cần tiêm chủng đủ vắc xin phòng ngừa và gia đình nên diệt muỗi xung quanh nhà, ngừa muỗi đốt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.