Nuôi khỉ mặt đỏ, chủ bị cắn nhập viện

14/01/2018 14:30 GMT+7

Mua lại khỉ mặt đỏ của một người dân, anh đem về nuôi. Trong lúc vệ sinh chuồng, con khỉ nhào đến cắn khiến anh phải đi bệnh viện cấp cứu.

Chiều 13.1, ông Đỗ Văn La, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Long An cho biết đơn vị này đang liên hệ với Trung tâm cứu hộ động vật để đưa một con khỉ mặt đỏ được nuôi tại một hộ gia đinh về nuôi dưỡng theo đúng quy định đối với động vật quý hiếm.
Theo anh P.V.K.E (38 tuổi, ngụ xã Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng, Long An), cách nay 10 ngày, hay tin người bạn cùng xã có nuôi con khỉ mặt đỏ cân nặng gần 15 kg nhưng định giết để nấu cao làm thuốc nên anh xin mua lại với giá 6 triệu đồng đem về nuôi thuần dưỡng...
Ngày 10.1, trong lúc vệ sinh chuồng, anh Ken Em sơ ý làm sợi dây xích kẹt vào chân con khỉ liền bị khỉ lao vào cắn nhiều cái vào bàn tay và cánh tay, máu tuôn chảy rất nhiều. Ngay sau đó, gia đinh đưa anh E. đến Bệnh việc đa khoa huyện Vĩnh Hưng cấp cứu, bác sĩ phải khâu lại 15 mũi. “Không phải nó hung dữ mà do bị kẹt chân đau nên mới cắn mình”, anh E. nói.
Ông Tô Văn Chảnh, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vĩnh Hưng xác nhận khỉ mặt đỏ là loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm nên cần phải được ngành chuyên môn quản lý, chăm sóc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.