Phát hiện lô hàng 207.000 khẩu trang y tế không nhãn mác

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
24/03/2020 20:56 GMT+7

Số khẩu trang 207.000 cái, đóng trong 69 thùng các tông, không nhãn mác, vừa bị lực lượng biên phòng TP. Đà Nẵng bắt giữ.

Chiều 24.3, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ lô hàng 207.000 cái khẩu trang y tế chống dịch Covid-19 để làm rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Trước đó, qua thời gian theo dõi, mật phục, lúc 8 giờ ngày 22.3, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng kiểm tra lô hàng tại đường Nguyễn An Ninh (P.Hoà Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).
Lúc này, ông N.N.P (52 tuổi, ngụ P.Hoà Minh, Q.Liên Chiểu) đang bàn giao các thùng các tông hàng hóa lên thùng container của xe đầu kéo BS 29H-224.46 do ông T.Đ.C (33 tuổi, ngụ xã An Ninh, H.Bình Lục, tỉnh Hà Nam điều khiển).
Qua kiểm tra, lô hàng gồm 69 thùng các tông, chứa 207.000 cái khẩu trang y tế 4 lớp. Theo lực lượng biên phòng, ông P. nhận chở số hàng trên bằng ô tô biển số 43C-092.09, đến địa điểm đường Nguyễn An Ninh để bàn giao cho ông C.

Lực lượng biên phòng tạm giữ lô hàng

Ảnh: Nguyễn Tú

Đại tá Nguyễn Viết Cử, Trưởng phòng Phòng chống tội phạm và ma túy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng, cho biết trước mắt xác định lô hàng vi phạm không nhãn mác theo quy định, số khẩu trang này được sản xuất tại TP.Đà Nẵng, đang trong quá trình sắp xếp, vận chuyển vào TP.HCM tiêu thụ.
Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, lực lượng biên phòng TP.Đà Nẵng cũng vừa phát hiện lô hàng 10.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.