Phòng dịch COVID-19: Găng tay cao su có ngăn ngừa lây bệnh?

Liên Châu
Liên Châu
22/03/2020 12:11 GMT+7

Theo Tổ chức Y tế thế giới ( WHO ), để phòng bệnh COVID-19 , thay đổi thói quen bắt tay chào nhau cũng là một biện pháp ngừa lây truyền dịch bệnh.

Chào hỏi an toàn có thể bằng cách gật đầu, vẫy tay hoặc cúi người chào. Bên cạnh đó, WHO lưu ý: Mang găng tay cao su đến nơi công cộng không hiệu quả trong việc ngăn ngừa mắc COVID-19. Do virus gây bệnh COVID-19 vẫn có thể bám trên găng tay, sau đó bạn chạm tay lên mặt và làm virus chuyển từ găng tay sang mặt dẫn đến nguy cơ nhiễm bệnh. Do đó, thường xuyên rửa tay đúng cách có tác dụng bảo vệ khỏi COVID-19 tốt hơn so với đeo găng tay cao su.

TP.HCM công bố 4 ca mới, Việt Nam có 98 bệnh nhân nhiễm virus corona - Thực hiện: Hà Nhân - Thanh Hương

COVID-19 lây truyền từ người sang người qua các giọt bắn. Khi người ốm ho, hắt hơi, các giọt bắn của họ có thể rơi xuống miệng, mũi, mặt người ở gần; có thể lây truyền khi tiếp xúc với người ốm như ôm, bắt tay, cầm nắm đồ vật có các giọt bắn.
Do vậy, WHO khuyến cáo bảo vệ bản thân và những người khác bằng cách tạo 5 thói quen sau:
2/Dùng khuỷu tay gập lại hoặc khăn giấy che miệng và mũi khi ho hay hắt hơi chứ không dùng tay để che miệng.
3/Tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng.
4/Tránh tiếp xúc gần với người bị bệnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.