Rối loạn giấc ngủ dù nhỏ cũng có thể làm tăng huyết áp

Ngọc Lam
Ngọc Lam
29/06/2018 14:09 GMT+7

Một nghiên cứu mới phát hiện rằng ngay cả những rối loạn giấc ngủ tương đối nhỏ ở phụ nữ cũng có thể tăng nguy cơ cao huyết áp.

Trang Medical News Today dẫn nghiên cứu từ Trung tâm y tế Irving thuộc Đại học Columbia ở New York (Mỹ) cho thấy rối loạn giấc ngủ nhẹ cũng có thể làm tăng nguy cơ cao huyết áp ở phụ nữ, do đó nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tim cũng tăng lên.
Các nhà nghiên cứu cho biết một phần ba dân số Mỹ không ngủ đủ giấc. Và, phụ nữ dường như bị ảnh hưởng thường xuyên hơn nam giới.
Có nhiều lý do khiến các vấn đề về giấc ngủ phổ biến hơn ở phụ nữ. Ví dụ, phụ nữ thường chăm sóc con cái và người thân cao tuổi, và họ cũng trải nghiệm những thay đổi về hoóc môn hằng tháng và trong suốt cuộc đời. Tác giả nghiên cứu chính Brooke Aggarwal giải thích tại sao tỷ lệ rối loạn giấc ngủ ở phụ nữ đặc biệt đáng lo ngại.
Để điều tra, các nhà khoa học đã nghiên cứu 323 phụ nữ khỏe mạnh trong độ tuổi từ 20-79.
Kết quả được công bố gần đây trên Tạp chí Hiệp hội Tim mạch Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.