Suýt mất ngón tay vì... đeo nhẫn

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
05/06/2018 08:37 GMT+7

Ngày 4.6, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cho anh D.H.X (28 tuổi, Đà Nẵng) xuất viện sau khi xử lý vết thương suýt đứt lìa ngón tay đeo nhẫn.

Trước đó, anh X. nhảy từ xe khách xuống bến nhưng chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út bàn tay trái mắc vào tay cầm trên cửa, đứt ra trở thành vật sắc bén cắt gần đứt lìa ngón tay, gãy xương đốt 2.
Bệnh viện đã rửa vết thương, cắt lọc và nắn xương, nẹp cố định cho nạn nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.