Suýt tàn phế vì máy cắt cỏ

03/11/2017 08:45 GMT+7

Ngày 3.11, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận bệnh nhân Đoàn Hồng Chuyên (44 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) trong tình trạng đứt gần lìa cổ chân phải.

Bệnh nhân cho biết lúc 8 giờ 30 ngày 2.11, trong lúc cắt cỏ thì sơ ý bị máy cắt vào chân. Bệnh nhân được người nhà đưa vào cấp cứu tại bệnh viện địa phương và chuyển viện đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình.
Các bác sĩ đánh giá vết thương nghiêm trọng nên tiến hành mổ cấp cứu. Sau khi cắt lọc vết thương, các bác sĩ tiến hành kết hợp xương, vi phẫu nối mạch máu, thần kinh, gân, cơ…
Sau một ngày mổ, bàn chân của bệnh nhân đã trở lại hồng, ấm.
Cách đây vài tháng, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình cũng tiếp nhận bệnh nhân nam ở Bà Rịa-Vũng Tàu bị máy cắt cỏ cắt lìa bàn tay trái nhưng cứu không được bàn tay cho bệnh nhân. Các bác sĩ khuyến cáo những người sử dụng máy cắt cỏ cần trang bị bảo hộ lao động và tập trung khi lao động để tránh thương tật đáng tiếc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.