Thêm bệnh viện 1.000 tỉ đồng ở cửa ngõ phía Tây TP.HCM

Duy Tính
Duy Tính
17/10/2018 15:07 GMT+7

Cửa ngõ phía tây TP.HCM sẽ hình thành trung tâm khu y tế kỹ thuật cao theo mô hình viện - trường, quy mô 73 ha. Khu này kết hợp đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật cao trong điều trị.

Ngày 17.10, tại khu viện - trường y tế kỹ thuật cao Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch  (xã Tân Kiên, H.Bình Chánh, TP.HCM) đã diễn ra lễ khởi công dự án xây dựng mới Bệnh viện Truyền máu huyết học sơ sở 2 (BV TMHH 2).


Dự án được đầu tư 1.000 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách TP là hơn 493 tỉ đồng, còn lại là các nguồn vốn khác.

Dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 10.2020. Đây là BV thứ 2 tại khu viện - trường y tế kỹ thuật cao Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch; BV đầu tiên là BV Nhi đồng TP.

Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Y tế TP.HCM.

Ông Lương Hồ Ngọc Thanh, Trưởng Phòng quản lý dự án Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Y tế, cho biết dự án được thiết kế với quy mô 1 tầng hầm, 5 tầng nổi, 1 tầng lửng và sân thượng; tổng diện tích sàn xây dựng là 33.825 m2.

Dự án có 300 giường nội trú và 500 giường ngoại trú.

Theo ông Thanh, dự án thể hiện quyết tâm của TP và ngành y tế trong việc phát triển cơ sở vật chất hiện đại, chất lượng cao và chuyên môn sâu để phục vụ trong lĩnh vực xét nghiệm chẩn đoán kỹ thuật cao như: di truyền sinh học phân tử, dấu ấn miễn dịch, giải phẫu bệnh và công tác truyền máu, lưu trữ máu cho ngành y tế TP.
Lễ khởi công bệnh viện Duy Tính

 

Ngoài ra, dự án hoàn thành còn phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo về huyết học của TP, đào tạo nguồn nhân lực cho ngành y, cơ sở huấn luyện về huyết học.

Bác sĩ Phù Chí Dũng, Giám đốc BV TMHH, cho biết hiện cơ sở điều trị chuyên khoa máu, huyết học tại trung tâm TP đang quá tải. Mỗi ngày BV có từ 190 – 200 bệnh nhân nội trú nhưng chỉ có 170 giường, năm nay BV xin mở thêm 40 giường. Lượng bệnh nhân ngoại trú trung bình 500 người/ngày.

Còn tại ngân hàng máu mỗi năm cung cấp hơn 250.000 túi máu với gần 300.000 đơn vị máu cho BV ở TP.HCM và một số tỉnh. Đến năm 2020 ngân hàng máu sẽ quá tải về công suất.

Phát biểu tại buổi lễ, giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP, đánh giá đây sẽ là trung tâm truyền máu hiện đại, chuyên sâu về bệnh máu như hóa trị liệu, ghép tế bào gốc tạo máu, ứng dụng các kỹ thuật cao và các chế phẩm về máu phục vụ người dân cho TP và các tỉnh phía Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.