Tin vui cho những người bị rối loạn đông máu

27/08/2018 10:02 GMT+7

Sau nhiều thập kỷ phát triển, các nhà khoa học đã dần dần nhìn thấy được sự thành công trong sử dụng liệu pháp gien để đánh bại 'một kẻ thù dai dẳng của nhân loại, đó là bệnh rối loạn đông máu.

Theo New York Times, nhiều thử nghiệm gần đây đã cho thấy hiệu quả của phương pháp điều trị mới này: có thể loại bỏ căn bệnh ám ảnh dai dẳng cuộc sống của bệnh nhân mặc dù đã nhiều năm thử nghiệm thất bại.
Trước kia, một công ty công nghệ sinh học báo cáo về thử nghiệm sử dụng liệu pháp này để điều trị cho 12 bệnh nhân, nhưng chỉ có hai người có hiệu quả tốt.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia vẫn hy vọng về tiềm năng giúp bệnh nhân không bị rối loạn đông máu nữa trong vài năm tới nếu được cơ quan thẩm quyền đồng ý sử dụng.
Trong liệu pháp này, một vi rút được sử dụng để giúp đưa một gien mới đến các tế bào. Nếu liệu pháp này hiệu quả, thì các bệnh nhân hưởng lợi được nhiều.
Tiến sĩ Steven Pipe, giám đốc chương trình rối loạn đông máu của Đại học Michigan (Mỹ), cho biết: “Chúng tôi đoán trước được với liệu pháp này bệnh nhân chỉ cần điều trị một lần”. Thành công đã thật sự đang rất gần.
Ở Mỹ, có 20.000 bệnh nhân bị bệnh rối loạn đông máu. Đây là một bệnh di truyền. Gần như bệnh này chỉ xảy ra ở nam. Người bị bệnh nặng phải tiêm thuốc vài ngày mỗi lần để giúp ngừa chảy máu nhiều.
Thậm chí, nhiều người vẫn chảy máu vào các cơ hay các khớp, hay thậm chí vào não nhiều đến nỗi không thể kiểm soát được mặc dù đã tiêm thuốc thường xuyên, theo New York Times.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.