TP.HCM: Mức sinh thấp, già hóa dân số tăng

Duy Tính
Duy Tính
11/07/2020 08:35 GMT+7

Tổng tỷ suất sinh con của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ của TP.HCM là 1,39, thấp nhất so với mức sinh thay thế của cả nước 2,09 và được xếp vào nhóm 21 tỉnh có mức sinh thấp.

Thực trạng trên được ông Phạm Chánh Trung, Phó chi cục trưởng Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình TP.HCM, nêu tại buổi mít tinh nhân ngày Dân số thế giới (11.7) và tổng kết chiến lược dân số - sức khỏe sinh sản giai đoạn 2016 - 2020, do Sở Y tế TP.HCM tổ chức ngày 10.7.

Bí thư thành ủy TP.HCM ông Nguyễn Thiện Nhân lý giải chuyện "Tại sao phụ nữ TP.HCM đẻ ít?" trong một cuộc họp tháng 1.2020

Theo ông Trung, tổng tỷ suất sinh con của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ của TP.HCM là 1,39, thấp nhất so với mức sinh thay thế của cả nước 2,09 và được xếp vào nhóm 21 tỉnh có mức sinh thấp.
TP.HCM bước vào giai đoạn già hóa dân số; chỉ số già hóa dân số (dân số tuổi từ 60 trở lên so với dân số dưới 15 tuổi) của TP là 49,4%, cao hơn so với cả nước (48,8%).
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.