Trực thăng bay ra Trường Sa đưa ngư dân bị đột quỵ não về chữa trị

Duy Tính
Duy Tính
04/10/2020 10:28 GMT+7

Khi đang trên tàu đánh cá thì ngư dân quê Phú Yên đột ngột ngã quỵ, méo miệng, liệt 1/2 người bên trái...

Ngày 3.10, Bệnh viện Quân y 175 TP.HCM cho biết vào khuya 2.10, bệnh viện đã thực hiện cấp cứu đường không, đưa ngư dân L.V.D (55 tuổi, ngụ Phú Yên) từ Bệnh xá đảo Trường Sa về đất liền điều trị do đột quỵ não.
Trước đó, khoảng 3 giờ sáng 2.10, ngư dân L.V.D đang đánh cá trên biển thuộc quần đảo Trường Sa thì đột ngột ngã quỵ, méo miệng, liệt 1/2 người bên trái. Lúc 15 giờ, ngư dân đã được chủ tàu đưa vào cấp cứu tại Bệnh xá đảo Trường Sa sau khoảng 12 giờ từ lúc khởi phát bệnh.
Tại đây, sau khi cấp cứu, các bác sĩ chẩn đoán ban đầu ngư dân theo dõi đột quỵ não bán cầu phải.
Quá trình điều trị thấy tình trạng ngư dân có tiến triển, tuy nhiên vẫn còn rất nặng nên bác sĩ có chỉ định cấp cứu ngư dân về đất liền.
Chiều 2.10, Tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 xuất phát ra Trường Sa và vận chuyển ngư dân về đến bệnh viện lúc 22 giờ đêm.
Khi về đến Bệnh viện Quân y 175, ngư dân hôn mê, điểm tri giác 12/15 điểm. Kết quả chẩn đoán hình ảnh sọ não cho thấy ngư dân có biểu hiện nhồi máu não diện rộng, đè ép đường giữa 10 mm.
Theo bác sĩ thì tiên lượng bệnh nhân rất nặng do tình trạng xuất huyết não diện rộng và do thời gian từ khi khởi phát bệnh đến lúc nhập bệnh xá và về đến đất liền là quá dài.Tuy nhiên, với việc điều trị tích cực thì bệnh nhân sẽ sớm hồi phục.
Hiện bệnh nhân đang được xét nghiệm và hội chẩn để đưa ra phương án điều trị tích cực tiếp theo.
Được biết, ngư dân có tiền sử bệnh tăng huyết áp, nghi ngờ xơ vữa mạch hệ thống nên bị nhồi máu não do tắc mạch não.u
 Một tuần trước, Bệnh viện Quân y 175 cũng thực hiện chuyến cấp cứu đường không đưa ngư dân đột quỵ não về đất liền chữa trị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.