Tỷ lệ bệnh nặng và tử vong giữa người đã và chưa tiêm vắc xin Covid-19

Thiên Lan
Thiên Lan
12/09/2021 00:11 GMT+7

Kể từ tháng 7, số ca Covid-19 ở Mỹ đã gia tăng nhanh chóng. Và những người không được tiêm chủng đầy đủ đã mắc bệnh nặng và tử vong với tỷ lệ cao hơn so với người đã tiêm chủng.

Hầu hết các trường hợp nhiễm bệnh sau khi tiêm chủng đều không nghiêm trọng.
Y tế công cộng Hạt Seattle và King, Washington (Mỹ) đã tạo bảng điều khiển mới để bất kỳ ai cũng có thể theo dõi và so sánh tỷ lệ các trường hợp nhiễm bệnh, nhập viện và tử vong giữa những người chưa tiêm chủng và người đã tiêm chủng.
Cụ thể, số liệu đến ngày 26.8 của bảng điều khiển cho thấy:
- Số lượng nhiễm bệnh ở người đã tiêm chủng thấp hơn 7 lần so với người chưa tiêm
- Số ca nhập viện ở người đã tiêm chủng thấp hơn 49 lần so với những người chưa tiêm
- Số ca tử vong ở người đã tiêm chủng thấp hơn 32 lần so với những người chưa tiêm, theo publichealthinsider.com.

Số liệu so sánh theo độ tuổi đến ngày 26.8 của bảng điều khiển

ẢNH CHỤP TỪ MÀN HÌNH

Biến thể Delta Covid-19 lây mạnh dù đã tiêm chủng nhưng vắc xin giúp ngăn ngừa bệnh nặng, tử vong

So sánh theo độ tuổi

So sánh những người đã tiêm chủng với những người chưa tiêm chủng, điều chỉnh theo độ tuổi, cho thấy những người đã tiêm chủng giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh nặng hoặc tử vong do Covid-19.
Dữ liệu tích lũy được điều chỉnh theo độ tuổi, tính từ ngày 17.1 đến ngày 26.8 cho thấy bình quân số người nhập viện mỗi ngày trên tổng số 100.000 người, theo từng lứa tuổi - trong trường hợp đã tiêm chủng so với chưa tiêm chủng như sau:
18 - 29 tuổi: 0,01 so với 0,32 - thấp hơn 32 lần
30 - 49 tuổi: 0,03 so với 0,76 - thấp hơn 25 lần
50 - 64 tuổi: 0,1 so với 1,39 - thấp hơn 14 lần
65 tuổi trở lên: 0,33 so với 2,47 - thấp hơn 7,5 lần, theo publichealthinsider.com.
Với khả năng lây truyền bệnh cao, biểu đồ cho thấy dù người đã tiêm chủng cũng bị bệnh nhưng hiếm khi phải nhập viện hoặc tử vong do Covid-19.
Tuy nhiên, những người chưa tiêm chủng có nguy cơ mắc các kết quả xấu nhất của Covid-19 cao hơn nhiều.
Vì vậy, tiêm phòng là cách tốt nhất để giảm nguy cơ bị bệnh nặng hoặc tử vong do Covid-19. Đó là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân không phải nhập viện và tử vong.
Dữ liệu được cập nhật thường xuyên trong bảng điều khiển là bằng chứng hiển hiện rằng ngay cả khi Covid-19 tăng đột biến, vắc xin vẫn đang bảo vệ những người được tiêm chủng khỏi mắc bệnh nặng.

Vắc xin Pfizer, AstraZeneca giảm hiệu lực chống biến thể Delta Covid-19 sau 3 tháng

Dữ liệu cũng cho thấy rằng không có vắc xin nào hiệu quả 100%, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi vẫn có những trường hợp mắc bệnh, nhập viện và thậm chí tử vong ở những người đã tiêm chủng đầy đủ.
Đó là lý do mọi người vẫn cần phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.