Xỏ khuyên mũi, một phụ nữ bị suy gan cấp tính, phải ghép gan mới sống

Thiên Lan
Thiên Lan
10/03/2021 00:10 GMT+7

Người phụ nữ bị viêm gan B dẫn đến suy gan giai đoạn cuối sau khi đi xỏ mũi. Các bác sĩ cho biết cô chỉ còn sống được vài ngày nữa.

Dana Smith (37 tuổi) đến từ New York (Mỹ), đi xỏ mũi. Hơn một tháng sau, cô bắt đầu cảm thấy buồn nôn, đau bụng và chán ăn. Cô chỉ uống nước và không thể giữ nước được nữa.
Các triệu chứng của cô ấy tiếp tục trong ngày thứ hai, và sau đó cô ấy bắt đầu nôn ra máu, theo Health.
Cô không muốn đến bệnh viện vì e ngại Covid-19 đang tiếp diễn.

Suy gan tối cấp là bệnh gì?

Nhưng cuối cùng, không thể chịu đựng nổi nữa, cô đã đến bệnh viện để kiểm tra. Và phát hiện mình bị suy gan tối cấp, theo Health.
Tiến sĩ Lewis Teperman, Giám đốc cấy ghép nội tạng của Bệnh viện Northwell Health, New York (Mỹ), nói: Suy gan tối cấp là khi đang hoàn toàn khỏe mạnh thì bị nhiễm virus và trong vòng hai tháng, người bệnh rơi vào trạng thái hôn mê.
Còn được gọi là suy gan cấp tính, suy gan tối cấp, rất hiếm khi xảy ra.
Một đánh giá được xuất bản bởi Tạp chí Y học New England cho biết tỷ lệ chưa tới 1/100.000 người ở các nước phát triển bị suy gan tối cấp mỗi năm.
Theo Mayo Clinic, tình trạng mất chức năng gan có thể xảy ra chỉ trong vài ngày. Suy gan tối cấp có thể có các biến chứng nghiêm trọng, bao gồm sưng phù quanh não - là trường hợp cô Smith đã mắc phải.
Mặc dù tình trạng suy gan đôi khi có thể điều trị được, nhưng đôi khi cần phải ghép gan mới có thể cứu sống bệnh nhân. Đó là trong trường hợp của cô Smith.
Sau khi hôn mê, cô tỉnh dậy và phát hiện mình đã được ghép gan, và hiện đã xuất viện, theo Health.
Một phụ nữ bị suy gan cấp tính suýt chết sau khi đi làm đẹp1

Cuối cùng các bác sĩ đã phát hiện chiếc khuyên nhỏ trên mũi của cô đã bị nhiễm viêm gan siêu vi B

ẢNH MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Cô đã bị viêm gan siêu vi B, một trong những loại virus có thể gây suy gan tối cấp.
Các bác sĩ vẫn chưa thể tìm ra lý do tại sao cô bị nhiễm viêm gan - cho đến khi họ tháo tất cả băng trên người cô. Và cuối cùng họ đã phát hiện chiếc khuyên nhỏ trên mũi của cô đã bị nhiễm viêm gan siêu vi B.
Viêm gan siêu vi B là một bệnh nhiễm trùng gan có thể đe dọa tính mạng do virus viêm gan B gây ra.
Và nghiên cứu cho thấy những người xỏ khuyên trên cơ thể có nguy cơ lây nhiễm cao hơn, theo Health.
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, cách tốt nhất để ngăn ngừa viêm gan B là tiêm vắc xin, được khuyến cáo cho mọi người ở mọi lứa tuổi.
Theo bác sĩ Teperman, khi cô Smith đến bệnh viện với căn bệnh suy gan do viêm gan B, cô chỉ còn sống được vài ngày nữa. Khả năng sống sót đối với tất cả trường hợp suy gan cấp tính là khoảng 25%.
Nhưng trong trường hợp của cô, tỷ lệ sống sót chỉ là 0,05% - nghĩa là trong 2.000 trường hợp, chỉ có duy nhất 1 trường hợp có khả năng sống sót.

Dấu hiệu của suy gan cấp tính

Theo Phòng khám Mayo, nên đi cấp cứu ngay nếu:
• Da hoặc mắt đột nhiên trở nên vàng
• Bụng trên mềm
• Thay đổi bất thường về trạng thái tinh thần, tính cách hoặc hành vi
Tất cả cấc dấu hiệu trên đều có thể là dấu hiệu của suy gan cấp tính.

Các biến chứng khác có thể có khi xỏ lỗ tai, lỗ mũi hoặc xăm:

• Nhiễm trùng da, như nhiễm trùng tụ cầu hoặc bệnh lao da
• Nóng rát hoặc sưng tấy tại chỗ xăm
• Khối u nhỏ, hoặc nốt mô bị viêm, xung quanh vị trí xăm.
• Sẹo lồi hoặc mô sẹo phát triển quá mức
• Đặc biệt, các bệnh lây truyền qua đường máu, như viêm gan B, viêm gan C, HIV và uốn ván - có thể bị lây nhiễm qua kim tiêm nhiễm bẩn, không hợp vệ sinh.
• Mực xăm thậm chí có thể can thiệp vào các xét nghiệm MRI, theo Health Line.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.