Sức mạnh chiều sâu của Liverpool

18/04/2022 07:53 GMT+7

.Cuộc tranh luận về việc Liverpool hay Man.City vượt trội về sức mạnh toàn diện sẽ còn tiếp tục trong một thời gian, nhưng “Đoàn quân đỏ” đang bắt đầu chứng tỏ một sự vượt trội không thể phủ nhận khi sở hữu lực lượng tốt hơn.

Điều đó cho phép cuộc săn lùng 4 danh hiệu của Liverpool trong mùa giải này vẫn tiếp tục tồn tại sau chiến thắng 3-2 trước Man.City ở trận bán kết Cúp FA vào tối thứ bảy vừa qua nhờ chiều sâu đội hình. Đặc biệt là thể lực mạnh mẽ hơn khi ngay hiệp đầu đã dẫn đến 3-0 với sự sung mãn như muốn “bóp nghẹt” đối phương.

Đánh bại Man.City ở bán kết Cúp FA, Liverpool (trái) tiếp tục nuôi hy vọng về cú ăn 4 lịch sử

Reuters

Rõ ràng Man xanh đã không thể che giấu sự mệt mỏi từ cuộc chiến căng thẳng với Atletico ở Champions League hồi giữa tuần qua. HLV Guardiola đã quyết định cho toàn đội bay thẳng từ Madrid đến London và tập luyện tại Millwall vào thứ sáu để mong có sự hồi phục tốt, nhưng điều đó không thể giúp họ bật lên. Ông cũng thực hiện đến 7 sự thay đổi trong đội hình xuất phát để làm mới đội bóng của mình. Tuy nhiên, Man.City chỉ còn là cái bóng từ những gì tốt nhất của họ, không thể đối phó với sự mãnh liệt của Liverpool ngay từ tiếng còi khai cuộc và tiếp tục làm suy yếu màn trình diễn của họ với một loạt sai lầm cá nhân.

HLV Klopp cũng thực hiện 7 sự thay đổi so với trận gặp Benfica hồi giữa tuần. Tuy nhiên, nếu như Man.City phải tung vào sân một số cầu thủ thường xuyên ngồi trên ghế dự bị như Fernandinho, Ake, Zinchenko, Steffen… thì với Liverpool, đó là sự trở lại của những cầu thủ chủ chốt như Salah, Mane, Van Dijk. Bên cạnh đó, những bản hợp đồng trong tháng giêng của họ như Konate và Diaz cũng có những đóng góp đáng kể ở trận đấu này. Chính sự ổn định xuất sắc đó giúp “Đoàn quân đỏ” lọt vào cả hai trận chung kết Cúp FA và Cúp Liên đoàn Anh lần thứ 3 trong lịch sử của họ (không có CLB nào khác làm được điều đó nhiều hơn 2 lần) cũng như mơ về việc đăng quang ở Premier League và Champions League để có thể lập được cú ăn 4 lịch sử. Dù vậy, HLV Klopp vẫn tỏ ra thận trọng khi cho biết: “Nói về cú ăn 4, tôi không thể tin được. Trận thắng này có nghĩa là chúng tôi sẽ có một trận đấu khác (chung kết) bởi mọi khó khăn vẫn còn ở phía trước”.

Man.City đang dẫn trước Liverpool một điểm ở Premier League và hai đội bóng này vẫn có khả năng sẽ gặp nhau trong trận chung kết Champions League toàn Anh vào tháng tới (nếu cả hai đội vượt qua được Real Madrid và Villarreal theo thứ tự tương ứng). Rất ít người sẽ chống lại một Man.City đang hồi phục nhưng tại sân Wembley vào đêm thứ bảy vừa qua, Liverpool cho thấy họ đã sẵn sàng cho giấc mơ về cú ăn 4.

“Đoàn quân đỏ” còn 11 trận cho cú ăn 4

Ở giải Ngoại hạng Anh, Liverpool còn 7 trận với lịch thi đấu không hề dễ dàng khi họ phải gặp liên tiếp những đối thủ dù không có phong độ cao nhưng đầy duyên nợ là M.U (ngày 19.4) và Everton (24.4), Tottenham (7.5). Rất may là các trận này đều diễn ra ở Anfield. Ở Champions League, Liverpool cũng rất may mắn khi chỉ phải gặp Villarreal - đội bóng bị đánh giá yếu nhất vòng bán kết (ngày 27.4 và 7.5). Nếu vượt qua được “Tàu ngầm vàng”, thầy trò HLV Klopp sẽ vào chung kết và gặp một trong hai đội là Man.City hoặc Real Madrid (28.5). Trận còn lại là chung kết Cúp FA ngày 14.5. Trong lịch sử nước Anh, mới chỉ có 2 lần “cú ăn 3” được thực hiện, đó là M.U mùa 1998 - 1999 (vô địch Ngoại hạng Anh, Champions League và Cup FA) và Man.City mùa 2018 - 2019 (vô địch Ngoại hạng Anh, Cup FA và Cúp Liên đoàn), nếu Liverpool giành cú ăn 4 thì sẽ phá kỷ lục.

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.