Sức mua hoa có thể tăng mạnh trong ngày 20.10

19/10/2015 06:00 GMT+7

Chiều 18.10, chủ một đại lý hoa ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Q.10, TP.HCM) cho biết chợ hoa vào rạng sáng 19.10 sẽ vô dịp hoa bán lễ 20.10 (ngày Phụ nữ VN), giá có thể có biến động.

Chiều 18.10, chủ một đại lý hoa ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Q.10, TP.HCM) cho biết chợ hoa vào rạng sáng 19.10 sẽ vô dịp hoa bán lễ 20.10 (ngày Phụ nữ VN), giá có thể có biến động.

Do dịp 8.3 vừa rồi sức mua yếu, nhiều đại lý hoa ở đây lỗ nặng nên dịp này phần lớn các vựa hoa đều có tâm lý e ngại không dám đặt hàng nhiều. Trong khi đó, tham khảo tại shop hoa Flower box, giá hoa dịp lễ trung bình tăng khoảng 20% so với ngày thường vì chủ yếu là hoa nhập khẩu. Một số loại hoa đặc biệt giá có tăng cao hơn một chút. Theo đơn vị này, nhu cầu mua hoa dịp lễ tăng đột biến từ ngày 19-20.10, có thể tăng gấp đôi dịp lễ 8.3 vừa rồi và tăng đến 2 - 3 lần so với ngày thường do một thời gian dài không có dịp lễ.
Còn tại Đà Lạt, mấy ngày trước nhiều tiểu thương đến các vườn hoa để mua hoa hồng, cẩm chướng, đồng tiền… kịp đưa về các tỉnh phục vụ nhu cầu ngày Phụ nữ VN. Giá hoa hồng bình thường chỉ 800 - 1.400 đồng/cành nay tăng lên 3.200 - 3.800 đồng/cành (tùy màu), cẩm chướng từ 700 - 900 đồng/cành tăng lên 1.500 - 1.900 đồng/cành; tương tự hoa đồng tiền từ 800 - 1.000 đồng/cành lên 1.700 - 2.000 đồng/cành… Theo các chủ vườn ở làng hoa Vạn Thành, năm nay dù sản lượng hoa hồng giảm nhiều do bị nấm bệnh, không đáp ứng đủ nhu cầu nhưng giá hoa vẫn chưa bằng năm trước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.