
Khánh thành và đưa vào sử dụng tuyến đường Hội Trụ, ấp Tân Long, xã Tân Dương do các chiến sĩ Mùa hè xanh Trường ĐH Bách khoa TP.HCM phối hợp địa phương xây dựng
ẢNH: TỈNH ĐOÀN ĐỒNG THÁP
Từ đường quê vững chãi đến khát vọng số
Lái xe máy bon bon trên con đường Hội Trụ sạch sẽ, thông thoáng vừa được đoàn viên thanh niên địa phương và chiến sĩ Mùa hè xanh của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM hoàn thành trong tháng 7.2026, ông Nguyễn Văn Thanh (68 tuổi, ngụ ấp Tân Long, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp) bày tỏ niềm vui. "Giờ có đường đan xe ô tô vô tới nhà, đau bệnh không còn lo, phát triển kinh tế cũng dễ dàng hơn. Nhờ có mấy cháu thanh niên, sinh viên tình nguyện đội nắng dầm mưa xây dựng mà xóm làng thay đổi hẳn. Các cháu bây giờ giỏi lắm, làm đâu ra đó, thấy mà thương!".

Khởi công xây dựng tuyến đường Mương Nín, xã Tân Dương
ẢNH: TỈNH ĐOÀN ĐỒNG THÁP
Tại xã Tân Dương, các chiến sĩ Chiến dịch Mùa hè xanh 2026 còn phối hợp với đoàn viên, thanh niên triển khai thảm bê tông tuyến đường Mương Nín dài gần 2 km và đường Bằng Lăng dài 1 km, với tổng kinh phí hơn 4 tỉ đồng, tạo nên sự đổi thay rõ rệt cho vùng nông thôn.
Anh Huỳnh Tấn Thành, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, cho biết: "Giai đoạn 2024 - 2026, hơn 2,5 triệu lượt đoàn viên, hội viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh tham gia các chương trình, chiến dịch tình nguyện. Sự gắn kết của sức trẻ và nguồn lực xã hội hóa đã tạo ra 6.966 công trình các cấp, với tổng giá trị làm lợi gần 179 tỉ đồng".

Nhiều công trình cầu, đường ở Đồng Tháp được xây dựng từ sức trẻ thanh niên và đóng góp xã hội hóa
ẢNH: TỈNH ĐOÀN ĐỒNG THÁP
Cụ thể, tuổi trẻ Đồng Tháp đã làm mới hơn 188,4 km đường giao thông nông thôn, xây dựng 160 tuyến đường kiểu mẫu, thắp sáng 660 km đường quê bằng đèn năng lượng mặt trời. Hơn 5 triệu cây xanh được trồng mới, góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Bên cạnh những công trình hạ tầng, các cấp Hội còn hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 353 căn nhà nhân ái; thực hiện hơn 600 phần việc chăm lo gia đình chính sách; phụng dưỡng 650 người cao tuổi neo đơn.
Đáng chú ý, trong chuyển đổi số, tuổi trẻ tỉnh nhà tiếp tục thể hiện vai trò tiên phong qua chiến dịch "Bình dân học vụ số". Có 114 đội hình nòng cốt được thành lập tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công, hỗ trợ hơn 1,2 triệu lượt người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, cài đặt VNeID và tiếp cận các mô hình ứng dụng khoa học - công nghệ.
Chung sức viết tiếp câu chuyện quê hương

Đoàn viên, thanh niên và sinh viên tình nguyện xây dựng đường giao thông nông thôn tại Đồng Tháp
ẢNH: TỈNH ĐOÀN ĐỒNG THÁP
Không chỉ tình nguyện, thanh niên Đồng Tháp còn được đồng hành trên hành trình học tập, lập nghiệp và phát triển kinh tế. Các cấp bộ Hội tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ năng khởi nghiệp, kết nối thanh niên với nguồn vốn, nhà đầu tư và các chương trình hỗ trợ, tạo nên làn sóng thanh niên khởi nghiệp mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Hơn 58 tỉ đồng được giải ngân, hỗ trợ hơn 2.450 lượt thanh niên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh và tìm thấy cơ hội hiện thực hóa giấc mơ làm giàu trên mảnh đất quê hương. Đã có 240 sản phẩm OCOP của thanh niên được Hội hỗ trợ đăng ký, góp phần giúp thương hiệu nông sản địa phương vươn xa. Phối hợp tổ chức 337 sàn giao dịch việc làm để giúp hàng chục ngàn thanh niên được tư vấn, hướng nghiệp, giải quyết nỗi lo "cơm áo gạo tiền" để yên tâm cống hiến.

Đoàn viên, thanh niên và sinh viên tình nguyện xây dựng đường giao thông nông thôn tại Đồng Tháp
ẢNH: TỈNH ĐOÀN ĐỒNG THÁP
Anh Huỳnh Tấn Thành cho biết thêm, trong nhiệm kỳ 2026 - 2029, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đặt mục tiêu hỗ trợ 100 dự án khởi nghiệp của thanh niên; đưa 250.000 lượt cán bộ Hội, hội viên, thanh niên tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số; tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho 120.000 lượt thanh niên. Cùng với đó là mục tiêu thu hút 2 triệu lượt cán bộ, hội viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện; trồng mới 2 triệu cây xanh và duy trì 100 mô hình, giải pháp bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Mỗi công trình, phần việc góp phần cho quê hương Đồng Tháp ngày càng giàu đẹp, văn minh và đáng sống hơn.
Bình luận (0)