Xuân Son và dàn tuyển thủ Việt Nam bức xúc
Tối 5.1, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Thái Lan trong trận chung kết lượt về và giành ngôi vô địch AFF Cup 2024. Ở cuộc đối đầu này, một tình huống đã gây tranh cãi dữ dội. Phút 64 của trận đấu, Supachok nhận bóng từ Ben Davis và sút xa ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội tuyển Thái Lan. Về luật, đây là bàn thắng hợp lệ. Nhưng dựa trên góc độ fair-play, tinh thần thượng võ, đây là hành động sai. Bởi trước đó, thủ môn Đình Triệu đã ném bóng ra biên để đội ngũ y tế có thể vào chăm sóc cho một cầu thủ. Phần lớn cầu thủ chuyên nghiệp sẽ trả bóng lại nhưng các cầu thủ Thái Lan lại chọn phương án tiếp tục chơi bóng như không có chuyện gì xảy ra.
Chính hành động thiếu fair-play này khiến đội tuyển Thái Lan nói chung và cá nhân Suapchok nói riêng nhận rất nhiều lời chỉ trích. Trên trang mạng xã hội, tiền đạo Nguyễn Xuân Son của đội tuyển Việt Nam đã dùng từ "idiot" (tạm dịch: kẻ ngu ngốc) để nói về Supachok. Sau trận đấu, hàng loạt cầu thủ đội tuyển Việt Nam như Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Quang Hải... hay cả HLV Kim Sang-sik đều cho rằng đó là hành vi không đẹp.
Xuân Son đến thẳng bệnh viện sau khi về nước, người hâm mộ hô vang tên ở sân bay
Xuân Son bức xúc với Supachok
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
Supachok hứng chịu "cơn thịnh nộ" từ dư luận
Trên trang youtube của BTC AFF Cup, rất đông cổ động viên trong khu vực Đông Nam Á đã để lại nhiều bình luận chỉ trích dưới phần video bàn thắng của Supachok. Tài khoản koragonbuilds5749 viết: "25 năm xem bóng đá, tôi chưa từng thấy hành vi nào phi thể thao đến như vậy".
Tài khoản Chellri16 chia sẻ: "Thái Lan chơi bẩn nhưng vẫn thua. Nhục nhã. Nhà vua của Đông Nam Á cái nỗi gì cơ chứ. Chúc mừng Việt Nam, các bạn đã chiến thắng khi thi đấu bằng cả trái tim, luôn nỗ lực và có tinh thần đồng đội tuyệt vời. Gửi các bạn thật nhiều tình cảm từ Philippines".
Tài khoản wyattcsilly6639 mỉa mai: "HLV người Nhật này không truyền đạt tinh thần samurai, ông ta dạy đội bóng của mình không tôn trọng tinh thần fair-play. Ông ta thậm chí còn ăn mừng đầy "tự hào" về bàn thắng. Quả báo là có thật, phải không?".
Tài khoản joshiahlo4150 còn chỉ trích nặng nề hơn: "Bàn thắng thứ 2 của đội tuyển Thái Lan thực sự là vô đạo đức. Hãy nhớ rằng, bóng đá là một môn thể thao, và thể thao phải lành mạnh, văn minh và trong sạch. Tôi vô cùng ngạc nhiên trước màn ăn mừng cuồng nhiệt của đội tuyển Thái Lan, ban huấn luyện và người hâm mộ Thái Lan. Thật sự quá bẩn thỉu và phi thể thao ngoài sức tưởng tượng".
Đã có gần 1.000 bình luận chỉ riêng ở phần video bàn thắng của Supachok trên youtube. Nếu tính cả những nền tảng khác, con số này còn lớn hơn rất nhiều.
Bình luận (5)
Trước trận đấu tôi đã bình luận về lời nói của ông HLV Thái Lan với tuyên bố sẽ thắng cả 2 trận chung kết. Tôi có nói rằng ông là người Nhật nhưng không khiêm tốn như người Hàn, ông nổ như bom nguyên tử, văng miểng cho cầu thủ Thái, ăn thua, cay cú thậm chí còn cổ xúy cho cả Ban HL ăn mừng bàn thắng bẩn của Subachok. Ông làm xấu mặt người Thái, bóng đá đẹp phải có sự khiêm tốn, coi trọng danh dự, thể diện quốc gia.
Thay mặt người hâm mộ bóng đá, chúng tôi đề nghị trao giải UnFairPlay cho đội bóng Thái Lan, đặc biệt cho cầu thủ Supachok (người thực hiện) và huấn luyện viên Ishii, (người tán thưởng)bàn thắng bẩn thỉu đó!
Thường trước khi đấu bạn đừng coi thường đối phương , đó là nguyên tắc cơ bản nhất , Nhưng người thai đã không coi trọng việc này , nên khi bị ghi bàn ngày khi bắt đầu đá họ đã bị thua về mọi mặt (chiến thuật tâm lý .)Khát khao phải thắng của họ quá lớn nên họ đã bất chấp tất cả .