‘Super Mario’ Balotelli được minh oan khỏi nghi án cưỡng hiếp

15/08/2021 18:32 GMT+7

Cựu ngôi sao Manchester City, Mario Balotelli đã được xóa cáo buộc cưỡng hiếp một cô gái 16 tuổi ở Pháp trong một vụ kiện tụng kéo dài từ năm 2018 đến nay.

Trong thời gian thi đấu cho Nice ở Ligue 1 vào năm 2017, Mario Balotelli đã gặp và nảy sinh quan hệ với một cô gái đồng hương 16 tuổi. Balotelli thừa nhận đã có quan hệ tình dục với cô gái nhưng cả hai đều tự nguyện.
Thế nhưng, ngày 15.1.2018 cô gái này cùng với luật sư đại diện đã đâm đơn kiện “Super Mario” tội hiếp dâm. Balotelli phủ nhận cáo buộc này đồng thời tố cáo cô gái đã tống tiền mình. Cầu thủ người Ý đã cung cấp cho cảnh sát đoạn ghi âm cho thấy cô gái đã âm mưu để tống tiền anh số tiền 117.000 USD.

Mario Balotelli trong màu áo của Manchester City

Reuters

Mới đây, cơ quan chức năng ở Bresicia, quê hương của Balotelli đã đưa ra quyết định đóng hồ sơ vụ án vì cho rằng các cáo buộc của cô gái là vô căn cứ. Trong ngày sinh nhật lần thứ 31 của cựu sao Manchester City, luật sư của anh đã tuyên bố: “Balotelli rất hài lòng vì đó là lời buộc tội không thể chấp nhận được và mang tính xúc phạm. Thật đáng tiếc cho cô gái vì đã trở thành một thứ công cụ để những người khác lợi dụng kiếm tiền mà không hề hay biết”.
Balotelli hiện đang thi đấu cho CLB Adana Demirspor ở giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ. Anh được những người hâm mộ bóng đá nhớ đến nhiều nhất trong quãng thời gian 3 năm khoác áo Manchester City từ 2010 đến 2013.

Balotelli được coi là cầu thủ có lối sống vô kỷ luật

Reuters

Trong khoảng thời gian đó, anh đã giúp đội bóng chủ sân Etihad giành chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng 1 chiếc Cúp FA. Thế nhưng bởi lối sống vô kỷ luật đã khiến Balotelli không thể vươn đến đẳng cấp của một ngôi sao lớn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.