Suýt đánh nhau với HLV, ‘Siêu quậy’ Balotelli đã làm gì để trở lại tuyển Ý?

27/01/2022 13:49 GMT+7

Balotelli đã trở lại tuyển Ý để chuẩn bị cho các trận đấu quan trọng ở vòng play-off World Cup 2022

Trong đợt tập trung đội tuyển Ý vào cuối tháng 1.2022, HLV Roberto Mancini đã khiến cho nhiều người phải bất ngờ khi gọi Mario Balotelli để chuẩn bị cho các trận đấu quan trọng ở vòng play-off World Cup 2022. Trước đó, "Super Mario" đã biệt tăm biệt tích khi không còn tung hoành ở môi trường đỉnh cao của bóng đá châu Âu. Thậm chí, khi HLV Mancini và Balotelli còn việc chung ở Manchester City, cả 2 được cho là không ít lần có lời qua tiếng lại và suýt tẩn nhau.

Hiện tại, tiền đạo sinh năm 1990 đang khoác áo CLB Adana Demirspor thi đấu ở giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dù vậy, màn trình diễn ổn định của Balotelli trong thời gian gần đây đã giúp anh được trao cơ hội trở lại đội tuyển quốc gia.

Ở mùa giải 2021-2022, chân sút 32 tuổi ra sân tổng cộng 21 trận cho Adana Demirspor trên mọi đấu trường, đóng góp 9 bàn thắng và 5 pha kiến tạo. Bên cạnh đó, “ngựa chứng” Balotelli cũng tỏ ra tích cực trong tập luyện và thi đấu, không còn dính đến các bê bối bên ngoài sân cỏ cũng là yếu tố khiến anh được tin tưởng.

Lần gần nhất Balotelli ra sân cho tuyển Ý là trận hòa với Ba Lan vào tháng 9.2019 ở UEFA Nations League. Trước đó, anh đã chơi 36 trận cho đội bóng áo thiên thanh và ghi 14 bàn. Dấu ấn lớn nhất của Balotelli trong màu áo Azzurri là cú đúp vào lưới tuyển Đức tại bán kết Euro 2012.

Tuyển Ý sẽ có trận đấu sống còn với Bắc Macedonia ở bán kết play-off tranh vé dự World Cup 2022 vào ngày 25.3. Nếu vượt qua Bắc Macedonia, đối thủ của Ý sẽ là đội thắng trong cặp đấu của Bồ Đào Nha gặp Thổ Nhĩ Kỳ.

Balotelli từng được xem là tiền đạo tài năng hàng đầu châu Âu. Anh trưởng thành từ lò đội trẻ của Inter Milan. Tiền đạo người Ý thi đấu rất thăng hoa trong màu áo đội bóng áo sọc xanh đen trước khi chuyển đến các CLB hàng đầu nước Anh như Manchester City, Liverpool. Tuy nhiên, những bê bối như chống đối HLV, tập luyện và thi đấu không nghiêm túc đến quậy phá trong cuộc sống ngoài sân cỏ khiến sự nghiệp của Balotelli tụt dốc không phanh. Sau đó, anh lang bạt đến Pháp (Nice, Marseille) trước khi trở lại Ý (Brescia và Monza thuộc giải Serie B) rồi tới Thổ Nhĩ Kỳ để thi đấu cho Adana Demirspor từ mùa hè 2021 đến nay.

Balotelli trở lại tuyển Ý, quả là điều rất đáng chờ đợi đối với các fan của Đội bóng áo thiên thanh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.