Sylvester Stallone gia nhập 'The Suicide Squad'

16/11/2020 10:40 GMT+7

Mới đây, đạo diễn James Gunn vừa bật mí trên Instagram rằng tài tử gạo cội Sylvester Stallone sẽ góp mặt trong phần tái khởi động của ‘'bom tấn’ The Suicide Squad.

Trong bài đăng mới nhất, James Gunn khoe ảnh chụp chung với tài tử phim Rambo kèm dòng chú thích: “Tôi luôn thích làm việc cùng người bạn Sylvester Stallone và công việc của chúng tôi hôm nay tại The Suicide Squad cũng không phải ngoại lệ. Dù Sly là một biểu tượng điện ảnh nổi tiếng, nhiều người vẫn không biết anh là một diễn viên tuyệt vời như thế nào”.

James Gunn khoe ảnh chụp cùng tài tử Rambo

Ảnh: Instagram

Chính Sylvester Stallone cũng ngầm xác nhận bằng cách đăng tải một video cho biết mình đang trên đường đến phim trường The Suicide Squad. Theo cập nhật trên IMDb, bộ phim đang bước vào giai đoạn hậu kỳ. Gần đây, James Gunn vừa đăng ảnh bìa tạp chí Empire với sự xuất hiện của dàn diễn viên mới và không quên hỏi người hâm mộ: "Bạn nghĩ hai nhân vật nào sẽ sống sót trong The Suicide Squad?". Nhiều ý kiến khác nhau được đưa ra, nhân đó vị đạo diễn sinh năm 1966 chia sẻ: “Không có nhân vật nào được DC bảo vệ. Họ cho tôi quyền quyết định những gì tôi muốn. Đó là một trong những điều chúng tôi thỏa thuận với nhau trước khi tôi đến làm việc cho họ. Tôi không định gây sốc nhưng tôi muốn khán giả biết mọi thứ đều có thể xảy ra”.
Bộ phim vẫn có sự tham gia của một số diễn viên từ phần trước như Margot Robbie và Jai Courtney trong vai Harley Quinn và Captain Boomerang. Các nhân vật phụ như Amanda Waller (Viola Davis thủ vai), Rick Flagg (Joel Kinnaman thủ vai) cũng sẽ trở lại. Song song đó, James Gunn còn chiêu mộ những tên tuổi nổi tiếng như Idris Elba (vai Bloodsport), John Cena (vai Peacemaker), Nathan Fillion (vai T.D.K) để hóa thân thành dàn phản diện mới. Nhiều người dự đoán Sylvester Stallone sẽ góp giọng cho nhân vật King Shark.

Sylvester Stallone hóa thân thành Starhawk trong Guardians of the Galaxy Vol.2

Ảnh: Marvel Studios

The Suicide Squad của James Gunn là dự án reboot (tái khởi động) thuộc Vũ trụ Mở rộng DC, tức là bộ phim sẽ không tiếp nối câu chuyện từ bản gốc năm 2016 mà sẽ có nội dung hoàn toàn khác. Ban đầu, quyền chỉ đạo bộ phim thuộc về David Ayer, nhưng sau nhiều đợt thay đổi nhân sự thì cuối cùng vị trí đạo diễn đến tay James Gunn giữa thời điểm ông bị Marvel Studios sa thải vì bê bối đời tư. Không lâu sau khi James Gunn đồng ý bắt tay thực hiện The Suicide Squad cùng Warner Bros., Marvel Studios cũng nhanh chóng chiêu mộ vị đạo diễn tài năng trở lại. Như vậy, James Gunn đang cùng lúc nắm giữ số phận của hai thương hiệu đình đám thuộc hai vũ trụ điện ảnh đối nghịch.
Về phía Sylvester Stallone, ông cũng từng làm khách mời cho phim DC và Marvel. Dù vậy, người hâm mộ vẫn chờ đợi vai chính siêu anh hùng đầu tiên của ông trong dự án Samaritan ra mắt năm sau, hứa hẹn đánh dấu bước chuyển mới trong sự nghiệp của ngôi sao phim hành động. The Suicide Squad dự kiến ra rạp ngày 6.8.2021.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.