T.Ư Đảng khai trừ cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành

Lê Hiệp
Lê Hiệp
30/12/2022 16:56 GMT+7

T.Ư Đảng quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Đình Thành, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai , do hàng loạt vi phạm, trong đó có việc nhận hối lộ từ cựu Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Theo Văn phòng T.Ư Đảng, ngày 30.12, tại trụ sở T.Ư Đảng, T.Ư Đảng khoá XIII đã họp phiên bất thường để xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành tại tòa

trần tâm

Tại hội nghị, T.Ư Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Đình Thành, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai.

Trung ương Đảng khai trừ cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành

Trước đó, ngày 16.12, tại phiên họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, Bộ Chính trị khẳng định ông Trần Đình Thành đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhận hối lộ; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ông Thành cũng vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục, làm thất thoát rất lớn tài sản của Nhà nước, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng bộ, chính quyền địa phương.

Bộ Chính trị quyết định báo cáo T.Ư Đảng xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Trần Đình Thành.

Xem nhanh 20h ngày 30.12: Hai phó thủ tướng thôi chức ủy viên T.Ư | Cựu bí thư bị khai trừ Đảng

Ông Trần Đình Thành sinh năm 1955, là Ủy viên T.Ư Đảng các khóa X, XI; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai từ 2004 tới 2015. Từ ngày 19.10.2022, ông Thành cùng với ông Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, bị Bộ Công an bắt giam vì tội nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC) và các đơn vị liên quan.

Hiện TAND TP.Hà Nội đang mở phiên sơ thẩm xét xử ông Trần Đình Thành và các đồng phạm.

Theo cáo trạng, lợi dụng chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, ông Trần Đình Thành đã tác động, chỉ đạo để Công ty AIC trúng 16 gói thầu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai dù Công ty AIC không đủ năng lực. Đổi lại, ông Trần Đình Thành nhận hối lộ với tổng giá trị 14,5 tỉ đồng từ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty AIC.

Toàn cảnh cựu bí thư Đồng Nai nhận hối lộ: Những chuyến thăm, bữa cơm bạc tỉ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.