T.Ư Đoàn tặng bằng khen cho 2 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc

Mạnh Cường
Mạnh Cường
24/07/2022 10:45 GMT+7

2 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong ngành y tế, đặc biệt về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và phòng, chống dịch Covid-19, đã được T.Ư Đoàn tặng bằng khen.

Sáng 24.7, tại tỉnh Quảng Nam, Bộ Y tế tổ chức hội nghị công tác thanh niên ngành y tế năm 2022, với chủ đề “Thanh niên ngành y tế với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân hậu Covid-19”.

Anh Nguyễn Hữu Tú, Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam (trái), tặng bằng khen cho các cá nhân xuất sắc

mạnh cường

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế), Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo công tác thanh niên ngành y, cho biết trong 2 ngày 23-24.7, tại quê hương Quảng Nam, tuổi trẻ ngành y tế tổ chức các hoạt động khám chữa bệnh phát thuốc cho hơn 500 người dân xã đảo Tam Hải (H.Núi Thành).

Ngoài ra, còn tổ chức hiến máu tình nguyện tại TP.Tam Kỳ và thu được gần 300 đơn vị máu; thắp hương tưởng niệm tại Khu tưởng niệm tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng và nghĩa trang liệt sĩ; tặng quà thăm hỏi các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại TP.Tam Kỳ.

Đồng thời, T.Ư Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội thầy thuốc trẻ các tỉnh, thành phố và thanh niên ngành y đã và đang tổ chức nhiều hoạt động khám, chữa bệnh, tặng quà và các sự kiện trên cả nước nhân kỷ niệm 75 ngày Thương binh – Liệt sĩ.

Những cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác thanh niên ngành y tế được T.Ư Đoàn tặng bằng khen

mạnh cường

Theo ông Hưng, trong ngành y tế của chúng ta, lực lượng cán bộ trẻ độ tuổi thanh niên chiếm hơn 50%. Như vậy, có thể nói lực lượng cán bộ trẻ trong ngành y đang ngày càng khẳng định vị thế, vai trò đóng góp trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

“Trong năm 2021-2022, Việt Nam trải qua những ngày căng thẳng đối phó với dịch bệnh Covid-19, tuổi trẻ ngành y tiếp tục khẳng định sự chủ động, linh hoạt, phát huy vai trò xung kích, tiên phong triển khai nhiều hoạt động sáng tạo, ý nghĩa góp phần chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh”, ông Hưng nhấn mạnh.

Dịp này, Bộ Y tế tặng 10 suất quà cho 10 bà Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Ngoài ra, Bộ Y tế tặng bằng khen cho 22 tập thể và 23 cá nhân có nhiều đóng góp trong ngành y.

Ông Trần Văn Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, tặng quà cho các bà Mẹ Việt Nam Anh hùng

mạnh cường

Cũng tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Hữu Tú, Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, đã tặng bằng khen cho 2 tập thể và 11 cá nhân có thành xuất sắc trong ngành y tế, đặc biệt về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và phòng, chống dịch Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.