T1 của Hàn Quốc lần thứ tư vô địch CKTG Liên Minh Huyền Thoại

Kim Chao
Kim Chao
19/11/2023 20:21 GMT+7

Ứng cử viên T1 của Hàn Quốc đã đánh bại Weiwei Gaming của Trung Quốc vào đêm chủ nhật 19.11 lập kỷ lục 4 lần giành chức vô địch thế giới Liên Minh Huyền Thoại, giải đấu được coi là Super Bowl của thể thao điện tử.

Đông đảo người hâm mộ đã đổ về Seoul để xem trận chung kết giải vô địch thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2023, giải đấu đã phát triển cực nhanh kể từ phiên bản đầu tiên vào năm 2011, trở thành một trong những viên ngọc quý của ngành thể thao điện tử toàn cầu trị giá hàng tỉ USD.

T1 của Hàn Quốc lần thứ tư lên ngôi CKTG Liên Minh Huyền Thoại  - Ảnh 1.

T1 nâng cúp, nhảy nhót trong đám đông hô vang "T1! T1! T1!"

AFP

T1 đã thắng ba trận liên tiếp trong trận chung kết hay nhất trong năm tại sân vận động Gocheok Sky Dome ở Seoul (Hàn Quốc), trước sự cổ vũ 18.000 người hâm mộ. Pháo hoa đã nổ khi các thành viên T1 nâng cúp, nhảy nhót trong đám đông hô vang "T1! T1! T1!".

Faker của T1, một game thủ siêu sao được ca ngợi như là Michael Jordan của thể thao điện tử, cho biết trong niềm hân hoan: “Tôi rất biết ơn vì đã có thể thi đấu trước rất nhiều người hâm mộ".

T1 của Hàn Quốc lần thứ tư lên ngôi CKTG Liên Minh Huyền Thoại  - Ảnh 2.

Trận chung kết Liên Minh Huyền Thoại 2023 diễn ra trước đám đông người hâm mộ tại Gocheok Sky Dome của Seoul (Hàn Quốc)

AFP

Faker tên thật là Lee Sang-hyeok, hiện đã giành được kỷ lục 4 danh hiệu thế giới ở tuổi 27, anh cũng là tuyển thủ lớn tuổi nhất giành được giải thưởng lớn nhất trong môn Liên Minh Huyền Thoại. Faker rất nổi tiếng ở Hàn Quốc và được đón nhận như một ngôi sao nhạc rock khi xuất hiện trước công chúng.

Người hâm mộ chật kín nhà thi đấu Rạch Miễu cuồng nhiệt cho trận chung kết LMHT

Chiến thắng này đánh dấu bước tiến vượt trội tại giải vô địch thế giới Liên Minh Huyền Thoại của T1, đội đang tìm cách phục hồi sau thất bại trong trận chung kết ở San Francisco năm ngoái.

Keria của T1, tên thật là Ryu Min-seok, cho biết: “Mọi thứ giống như một giấc mơ”.

T1 của Hàn Quốc lần thứ tư lên ngôi CKTG Liên Minh Huyền Thoại  - Ảnh 3.

Người hâm mộ tham gia coplay trước trận chung kết

AFP

Đám đông, bao gồm nhiều người hóa trang thành các nhân vật trong Liên Minh Huyền Thoại, đã chứng kiến một buổi lễ hào nhoáng trước trận chung kết với màn trình diễn của các ngôi sao K-pop NewJeans.

Theo Riot Games, vé xem trận chung kết tại Sky Dome, nơi thường tổ chức các trận bóng chày, đã được bán hết sạch sau 10 phút mở bán vào tháng 8.

T1 của Hàn Quốc lần thứ tư lên ngôi CKTG Liên Minh Huyền Thoại  - Ảnh 4.

Hàng nghìn người theo dõi trận chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại ở trung tâm Seoul (Hàn Quốc)

AFP

Hàng nghìn người cũng tập trung tại khu vực dành cho người hâm mộ được thiết lập ở trung tâm Seoul để theo dõi trận đấu, trận đấu cũng được chiếu trực tiếp tại hơn 40 rạp chiếu phim trên khắp Hàn Quốc.

Ở Trung Quốc, hàng trăm người hâm mộ đã tham dự bữa tiệc Liên Minh Huyền Thoại này tại Đại học Truyền thông Trung Quốc ở Bắc Kinh. Một số điểm truyền hình trực tiếp cũng được tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM.

T1 của Hàn Quốc lần thứ tư lên ngôi CKTG Liên Minh Huyền Thoại  - Ảnh 5.

Hàng trăm người tụ tập xem trận chung kết qua truyền hình tại Bắc Kinh (Trung Quốc)

AFP

Người hâm mộ chật kín nhà thi đấu Rạch Miễu cuồng nhiệt cho trận chung kết LMHT

Liên Minh Huyền Thoại bao gồm hai đội với năm người chơi, mỗi đội thi đấu trên một chiến trường với mục tiêu là phá hủy căn cứ của đối thủ. Đây là môn thể thao điện tử được xem nhiều nhất trên thế giới với hàng chục triệu người theo dõi các buổi phát trực tiếp từ các cuộc thi mỗi năm.

Theo báo cáo năm ngoái của Công ty nghiên cứu ngành Newzoo, thể thao điện tử được dự báo sẽ đạt gần 1,4 tỉ khán giả vào năm 2025.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.