Tái cấu trúc Trường ĐH Văn Lang với 7 nhóm ngành chuẩn quốc tế

23/12/2022 19:23 GMT+7

Trường ĐH Văn Lang dự kiến sẽ tái cấu trúc thành 7 nhóm ngành chuẩn quốc tế trong quá trình tái định vị thương hiệu của mình.

“Hồi trống vang, Văn Lang chuyển mình” là thông điệp của bộ nhận diện thương hiệu mới mà Trường ĐH Văn Lang vừa công bố vào sáng 22.12.2022. “Chiếc áo mới” được quốc tế hóa để phù hợp với định hướng trong tương lai nhưng vẫn kế thừa giá trị truyền thống là “Đạo đức - Ý chí - Sáng tạo”, ứng với 3 vạch trên cánh chim Lạc của bộ nhận diện cũ.

Trường ĐH Văn Lang vừa công bố bộ nhận diện thương hiệu mới

Việc thay đổi bộ nhận diện mới này mở ra cơ hội hợp tác với các trường ĐH danh tiếng thế giới, mang những giá trị tinh túy của giáo dục đến người học, để từ đó giúp sinh viên Văn Lang trở thành những công dân toàn cầu. Điều quan trọng nhất là khắc phục thực trạng nguồn nhân lực Việt Nam thiếu tự tin khi bước vào môi trường quốc tế. Đây là “bài toán khó” được đặt ra trong tọa đàm thuộc khuôn khổ buổi lễ.

Trường dự định tái cấu trúc thành 7 nhóm ngành chuẩn quốc tế

Với việc tái định vị thương hiệu, hướng đến “Đại học Văn Lang - Đại học Việt Nam chuẩn quốc tế”, trường dự định tái cấu trúc 66 ngành đào tạo thành 7 nhóm ngành chuẩn quốc tế gồm: Kinh tế, Công nghệ, Quản trị du lịch, Khoa học sức khỏe, Nghệ thuật, Kiến trúc, Xã hội và Nhân văn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.