12.500 căn hộ tái định cư bỏ hoang ngay khu 'đất vàng'

Đình Sơn
Đình Sơn
22/10/2020 18:13 GMT+7

Hàng chục ngàn căn hộ, nền đất tái định cư bỏ hoang nhiều năm gây lãng phí nghiêm trọng. Không những thế, do bỏ hoang quá lâu nên đến nay các căn hộ này đã bắt đầu xuống cấp, hoang phế.

Theo trung tâm quản lý nhà và giám định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng TP.HCM, hiện đơn vị này đang được giao quản lý 9.434 căn hộ và hơn 2.500 nền đất tái định cư bỏ hoang. Để bảo trì gần 10.000 căn hộ này, năm 2020, UBND TP.HCM phải chi khoảng 71 tỉ đồng. Đây là số căn hộ, nền đất nằm trong dự án tái định cư 12.500 căn nhà mà TP.HCM xây dựng để phục vụ tái định cư cho khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Dưới đây là cận cảnh tình trạng hoang tàn, xuống cấp của khu tái định cư Thủ Thiêm nằm trên đất “vàng” của TP.HCM.

Lối vào các khu chung cư đã được rào lại và mỗi khu chung cư đều có bảo vệ túc trực ngày đêm

Ảnh: Đình Sơn

 

Do để hoang quá lâu nên nhiều hạng mục của các khu chung cư đã bắt đầu xuống cấp

Ảnh: Đình Sơn

Cỏ mọc um tùm đã khiến các cây cảnh bị chết rụi

Ảnh: Đình Sơn

Đường đi, hố ga bung nắp rất nguy hiểm

Ảnh: Đình Sơn

Công viên nay đã biến thành đồng cỏ, với cây cỏ mọc um tùm

Ảnh: Đình Sơn

Đài phun nước đầu tư tốn nhiều tiền giờ đã thành hồ nước tù

Ảnh: Đình Sơn

Các công trình phụ trợ, công viên, khu cảnh quan giờ hoang phế

Ảnh: Đình Sơn

Công viên đã bị phá đi để trồng rau

Ảnh: Đình Sơn

Một khu chung cư không bóng người, hoang vắng, lạnh lẽo

Ảnh: Đình Sơn

Hệ thống phòng cháy chữa cháy lâu ngày không dùng đã bắt đầu hư hỏng, không thể sử dụng và đã bị cây cỏ bao phủ

Ảnh: Đình Sơn

Thành phố đã nhiều lần đem đấu giá các căn hộ tái định cư bỏ hoang này nhưng không thành công. Theo các chuyên gia, có thể chuyển sang nhà ở xã hội, bán cho những người có nhu cầu thật, những người khó khăn về nhà ở

Ảnh: Đình Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.