44 triệu USD 'bỏ quên' ở Thụy Sĩ

17/12/2015 07:50 GMT+7

Ngày 16.12, Hiệp hội Ngân hàng Thụy Sĩ (SBA) lần đầu tiên phát hành danh sách 2.600 tài khoản không có người nhận tại các ngân hàng ở nước này trong ít nhất 60 năm qua.

Ngày 16.12, Hiệp hội Ngân hàng Thụy Sĩ (SBA) lần đầu tiên phát hành danh sách 2.600 tài khoản không có người nhận tại các ngân hàng ở nước này trong ít nhất 60 năm qua. 

Theo AFP, dù chỉ có những tài khoản chứa từ 500 USD trở lên mới được đưa vào danh sách nhưng tổng số tài sản “bị bỏ quên” vẫn lên đến 44 triệu USD.
Trong thông cáo đi kèm, SBA cho biết đối với các tài khoản từ sau năm 1955, các cá nhân có 1 năm để liên hệ với ngân hàng để tiến hành kiểm chứng và nhận lại tài sản. 
Sau khoảng thời gian này, tất cả sẽ được chuyển cho chính quyền liên bang. Đối với các tài khoản từ năm 1954 trở về trước, khung thời gian sẽ là 3 năm.
“Đây là nỗ lực cuối cùng của chúng tôi để giúp các chủ tài khoản và người thừa kế hợp pháp của họ có cơ hội nhận lại tài sản trước khi ngân hàng buộc phải giao lại cho chính quyền”, AFP dẫn lời Chủ tịch SBA Claude-Alain Margelish nói.
Bên cạnh đó, hiệp hội này cũng đang nỗ lực tìm kiếm chủ nhân của khoảng 80 hộp ký gửi đang nằm trong kho của các ngân hàng, đồng thời dự định từ nay sẽ công bố hằng năm danh sách cập nhật các tài khoản vô chủ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.