80 doanh nghiệp Trung Quốc sẽ sang Bắc Giang thu mua vải thiều

31/05/2018 18:15 GMT+7

Sau hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều ở thành phố Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã có 80 doanh nghiệp được mời sang Bắc Giang tìm hiểu thị trường, thu mua vải thiều.

Trao đổi với Thanh Niên chiều nay, 31.5, ông Trần Quang Tấn, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bắc Giang, cho biết hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều tại thành phố Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc trong ngày 29.5 đã diễn ra thành công tốt đẹp, thu hút rất đông doanh nghiệp Trung Quốc tham dự.
UBND tỉnh Bắc Giang đã vận chuyển gần 3 tấn vải chín sớm tại H.Tân Yên để giới thiệu vào chào hàng tại hội nghị. Cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc đặc biệt quan tâm đến vụ vải năm nay, khi chất lượng quả vải cao hơn năm ngoái.
Cũng theo ông Trần Quang Tấn, trong số hàng trăm doanh nghiệp đến dự hội nghị này, tỉnh Bắc Giang đã chính thức mời 80 doanh nghiệp sang Việt Nam trong ngày 8.6 tới đây trực tiếp lắng nghe công tác chuẩn bị tiêu thụ vải, cũng như khảo sát thực tế vùng trồng vải tại Bắc Giang. Hiện tại trên địa bàn H.Tân Yên và Lục Ngạn, lác đác có doanh nghiệp, thương lái Trung Quốc sang đặt điểm cân thu mua vải chín sớm.
Thông tin về thị trường vải năm nay, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại Sở Công thương tỉnh Bắc Giang, cho biết vải thu hoạch hiện tại là loại vải u hồng chín sớm. Thời điểm đầu vụ, giá vải này cao nhất 40.000 - 45.000 đồng/kg.
Khảo sát trong ngày hôm nay, giá vải thiều trồng theo tiêu chuẩn VietGap được các doanh nghiệp ký hợp đồng thu mua từ 20.000 - 25.000 đồng/kg, còn ngoài thị trường, các điểm cân cũng thu mua với mức giá 15.000 - 20.000 đồng/kg. “Thị trường vải chín sớm đầu vụ năm nay cao ngang ngửa so với giá cùng thời điểm năm ngoái, thị trường tiêu thụ vải của nông dân vẫn diễn ra bình thường, không có biến động”, ông Thọ khẳng định.
Ông Thọ cũng cho hay, theo quy luật thông thường của thị trường hàng năm, khi càng sâu vào vụ, giá vải sẽ càng cao hơn. Vải thiều chính vụ bao giờ cũng có giá bán cao hơn nhiều so với loại vải chín sớm. Bên cạnh đó, số lượng doanh nghiệp đến các vùng trồng vải thu mua mỗi ngày một gia tăng sẽ tạo ra tính cạnh tranh, tăng sản lượng tiêu thụ và giữ cho giá thu mua tăng dần, giữ thị trường ổn định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.