AEC ưu tiên giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ

01/06/2016 08:18 GMT+7

Phát biểu tại Hội nghị ASEAN năm 2016 ở Singapore ngày 31.5, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp nước này Lim Hng Kiang đã nêu ra những ưu tiên chủ chốt của Kế hoạch Cộng đồng kinh tế (AEC) tới năm 2025.

Đó là hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ gặt hái được những lợi ích của sự hội nhập khu vực, xóa bỏ những hàng rào phi thuế quan, lập doanh nghiệp mới và khuyến khích tăng trưởng bền vững.
Kênh CNA dẫn lời ông Lim nói rõ AEC muốn xóa bỏ nhiều hàng rào phi thuế quan, từ thủ tục cấp phép nhập khẩu rườm rà và những quy định xuất nhập khẩu khác cho đến việc thực hiện không hiệu quả những cam kết hiện nay của một số nước thành viên, để “các doanh nghiệp có thể hoạt động trong môi trường có thể dự báo trước, ổn định và minh bạch”.
Ông Lim cho biết thêm Kế hoạch AEC tới năm 2025 cũng sẽ xử lý các vấn đề mới liên quan đến yêu cầu của việc kinh doanh thời hiện đại và tìm cách tạo điều kiện cho thương mại điện tử và những khuynh hướng đang nổi lên khác trong sản xuất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.