Airbus bay thử nghiệm chiếc A330 mới

20/10/2017 19:32 GMT+7

Airbus mới đây lại tạo ra một cú hích mới trước đối thủ Boeing khi tiến hành bay thử nghiệm thành công chiếc máy bay thân rộng A330neo hôm 19.10.

Theo CNBC, chiếc A330neo đã cất cánh từ trụ sở của Airbus tại Toulouse (Pháp) dưới sự chứng kiến của ban lãnh đạo Airbus và hãng Rolls-Royce, đơn vị cung cấp động cơ cho chiếc máy bay mới.
A330neo là phiên bản nâng cấp của dòng máy bay A330. Đây là loại máy bay thân rộng tầm trung đến xa, với động cơ Rolls-Royce Trent 700. A330neo có hai phiên bản là A330-800neo và A330-900neo, với sức chứa tương ứng lần lượt là 257 khách và 287 khách.
Phiên bản đã được bay thử nghiệm hôm 19.10 là chiếc A330-900neo và theo kế hoạch chiếc máy bay này sẽ bay chính thức vào giữa năm 2018. Trong khi đó, mẫu máy bay A30-800neo sẽ được lắp ráp vào năm 2019.
Theo tuyên bố của Airbus, chiếc A330neo mới nhất sẽ sử dụng nhiên liệu ít hơn 14% so với các phiên bản trước. Việc cải thiện vấn đề nhiên liệu lần này của nhà sản xuất máy bay châu Âu được cho là nhằm cạnh tranh với phiên bản mới nhất của dòng máy bay thân rộng Boeing 787 Dreamliner. Chiếc A330-800 được thiết kế để bay tối đa 13.900 km, trong khi đó chiếc A330-900 sẽ bay được 12.130 km.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.