Bắt đầu thăm dò bể than đồng bằng sông Hồng

22/09/2015 05:45 GMT+7

Sáng 21.9, Tập đoàn than - khoáng sản VN đã khởi công thực hiện đề án thăm dò than khu Nam Thịnh, Nam Hưng, H.Tiền Hải, tỉnh Thái Bình (thuộc bể than đồng bằng sông Hồng).

Sáng 21.9, Tập đoàn than - khoáng sản VN đã khởi công thực hiện đề án thăm dò than khu Nam Thịnh, Nam Hưng, H.Tiền Hải, tỉnh Thái Bình (thuộc bể than đồng bằng sông Hồng).

Theo ông Nhữ Việt Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý các dự án than đồng bằng sông Hồng (Tập đoàn than - khoáng sản VN), bể than đồng bằng sông Hồng được phát hiện từ những năm 60 của thế kỷ trước, có diện tích khoảng 2.500 km2, tổng trữ lượng khoảng 210 tỉ tấn với chất lượng tốt.Trong đó, gần 90% trữ lượng tập trung trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Theo kế hoạch, tổng diện tích khu vực thăm dò là 5,29 km2, độ sâu tối đa 1.200 m.
Dự kiến, trữ lượng than đạt được sau thăm dò khoảng 236 triệu tấn, với tổng thời gian thực hiện thăm dò 3 năm. Từ tháng 9.2019, nhà thầu sẽ tổng hợp kết quả, lập báo cáo địa chất, trình và thông qua tại Hội đồng trữ lượng quốc gia để bắt đầu khai thác thương mại.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.