Bộ trưởng Tài chính: Nợ công vào năm 2017 là 63% GDP

17/11/2015 11:04 GMT+7

Bị “truy” về mất cân đối chi tiêu ngân sách, nợ công chạm trần an toàn, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng giải trình lòng vòng khiến Chủ tọa liên tục phải ngắt lời.

Bị “truy” về mất cân đối chi tiêu ngân sách, nợ công chạm trần an toàn, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng giải trình lòng vòng khiến Chủ tọa liên tục phải ngắt lời.

bo-truong-tai-chinhBộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng - Ảnh: Ngọc Thắng 

Trả lời câu hỏi của một số đại biểu từ chiều qua về vấn đề nợ công, dù có khá nhiều thời gian chuẩn bị nhưng sáng nay (17.11), Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng vẫn đăng đàn khá dài dòng, vòng vo. Bộ trưởng giải trình một loạt các số liệu, nỗ lực, quyết tâm của ngành trong bối cảnh giá dầu sụt giảm, GDP được đặt chỉ tiêu tăng thấp, nhưng nợ công, thu - chi ngân sách không giảm theo, nên việc điều hành khó khăn.

Bộ trưởng dành nhiều thời gian để giải trình về cân đối thu chi ngân sách khó khăn, nợ thuế cao…

Quá sốt ruột với phần trình bày dài dòng này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phải ngắt lời: "Đại biểu chỉ hỏi nợ đọng thuế 34.000 tỉ đồng năm nay có thu được không, Bộ trưởng chỉ cần trả lời thẳng vào vấn đề thôi".

Bộ trưởng Tài chính đáp: "Tôi khẳng định là chắc chắn thu được". Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng: "Thế là được rồi".

Về việc cắt giảm giờ tuân thủ thủ tục hành chính thuế, hải quan, Chủ tịch Quốc hội "đề nghị Bộ trưởng trả lời thẳng: cắt giảm được bao nhiêu so với trước đó?". Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, đã cắt giảm được 420 giờ, riêng thủ tục thuế từ 537 giờ xuống còn 117 giờ.

Liên quan đến vấn đề nợ công, Bộ trưởng Tài chính cho biết: "Nợ công sẽ chỉ để dành cho đầu tư, không để ăn tiêu trả nợ. Về quản lý chiến lược nợ công giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn 2030, nợ công không quá 65% GDP. Trong đó, nợ công năm 2011 là 50%; năm 2012 là 50,8%; năm 2013 là 54,5%; năm 2014 là 59,6% và năm 2015 là 61,3%. Nợ công năm 2020 chỉ còn 58%, đỉnh nợ năm 2017 là 63%".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.