Căn hộ bình dân tiếp tục tiêu thụ tốt

08/07/2013 19:05 GMT+7

(TNO) Trong báo cáo thị trường bất động sản TP.HCM quý 2/2013 đưa ra ngày 8.7, Công ty Knight Frank Việt Nam cho hay phân khúc căn hộ bình dân vẫn tiếp tục đạt được lượng giao dịch bán ra khá tốt.

Đáng chú nhất là dự án Ehome 3 Tây Sài Gòn tại quận Bình Tân đạt tỷ lệ bán tốt với hơn 80% lượng căn hộ chào bán đợt 1 đã được đặt mua, theo thông tin công bố từ chủ đầu tư Nam Long Group.


Nhà giá thấp vẫn hút người mua - Ảnh: Trung Hiếu

Tiếp nối thành công này, chủ đầu tư Nam Long đã mở bán giai đoạn 2 trong tháng 6.2013 với khoảng 161 căn.

Ngoài ra, để có thể tham gia vào gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỉ đồng với mức lãi suất 6%/năm, nhiều chủ đầu tư đã tiến hành đưa ra các chương trình bán hàng mới trong quý 2/2013.

Cụ thể, một số dự án có giá bán khá thấp đã tạm ngừng bán trước đây nay đang được chào bán lại như Green Hill (Bình Tân), Conic Gateway (Bình Chánh), Central Plaza (Tân Bình) và Hưng Phát (Nhà Bè).

“Gói tín dụng 30.000 tỉ đồng được kỳ vọng sẽ nâng cao tính thanh khoản cho phân khúc bình dân”, theo báo cáo của Knight Frank Việt Nam. 

Ở Hà Nội, thị trường căn hộ bán trong quý 2/2013 cũng có nhiều tín hiệu tích cực hơn so với trước đó khi số lượng giao dịch có gia tăng so với quý đầu tiên của năm.

Đình Quân

>> Thành phố Cần Thơ còn tồn kho hơn 1.000 căn hộ
>> Mới bán được 14% lượng căn hộ tồn kho ở TP.HCM
>> Ngân hàng hợp tác với chủ đầu tư cho vay mua căn hộ Happy Valley: Lợi ích ba bên
>> Xây dựng 350 căn hộ nhà ở xã hội
>> Sắp có hơn 1.000 căn hộ giá 12 triệu đồng/m2
>> Lại căn hộ “hộp diêm” !
>> Gói hỗ trợ 30.000 tỉ đồng: Được dùng chính căn hộ mua để thế chấp
>> Ưu đãi đặc biệt khi mua căn hộ của FPT city
>> Gần 25.000 căn hộ thương mại muốn chuyển thành nhà ở xã hội

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.